Thế giới

Cháy lớn tại nhà máy Trung Quốc, 36 người thiệt mạng

Hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã khiến 36 người thiệt mạng và hai người khác bị thương, truyền thông nước này đưa tin.

Cháy lớn tại nhà máy Trung Quốc, 36 người thiệt mạng
Hỏa hoạn xảy ra tại công ty thương mại Kaixinda (Ảnh: Weibo)

Lửa bùng phát ở công ty thương mại Kaixinda, quận Văn Phong, hay còn gọi là "khu công nghệ cao" thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) chiều 21/11. Giới chức đã điều động hơn 200 lính cứu hỏa và hơn 60 xe cứu thương tới hiện trường.

Hỏa hoạn được kiểm soát lúc 20 giờ và dập tắt hoàn toàn lúc 23 giờ cùng ngày. Theo thống kê ban đầu, 36 người thiệt mạng và hai người khác bị thương, theo CCTV. Hai người khác hiện đang mất tích.

Chuyên gia tư vấn tâm lý đã được cử đến hiện trường để hỗ trợ gia đình các nạn nhân, thông báo của chính quyền cho biết thêm.

Giới chức địa phương cho biết cảnh sát đã xác định nghi phạm liên quan, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Các vụ tai nạn công nghiệp xảy ra khá thường xuyên ở Trung Quốc, thường do không tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn, theo AFP.

Hồi tháng 03/2019, một vụ nổ xảy ra ở nhà máy hóa chất tại Diêm Thành, cách Thượng Hải khoảng 260km, đã khiến 78 người thiệt mạng và làm hư hại nhà cửa trong bán kính vài km.

Hồi năm 2015, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà kho hóa chất ở Thiên Tân đã khiến 165 người thiệt mạng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chay-lon-tai-nha-may-trung-quoc-36-nguoi-thiet-mang-a363910.html