Thế giới

Cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Iraq, hàng chục người thiệt mạng

Sở Y tế tỉnh Dhi Qar, Iraq hôm nay (13/7) cho biết, ít nhất 54 người thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện điều trị Covid-19 al-Hussain tại tỉnh này.

“Ngọn lửa đã xé toạc khu cách ly bệnh nhân Covid-19. Số nạn nhân thiệt mạng do hỏa hoạn sẽ còn tăng lên, bởi tôi sợ rằng còn nhiều bệnh nhân bị mắc kẹt trong bệnh viện”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời quan chức y tế tỉnh Dhi Qar, ông Haydar al-Zamili nói.

Cháy bệnh viện điều trị Covid-19 ở Iraq, hàng chục người thiệt mạng
Bệnh viện điều trị Covid-19 al-Hussain tại tỉnh Dhi Qar, Iraq bốc cháy. Ảnh: Twitter

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi sau khi nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Dhi Qar, đồng thời cho biết ông đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm “thảo luận về nguyên nhân, cũng như hậu quả của vụ cháy”.

Theo hãng tin Al Jazeera, đây không phải là lần đầu tiên một bệnh viện điều trị Covid-19 ở Iraq bị bốc cháy. Hồi tháng Tư, một vụ hỏa hoạn tương tự đã xảy ra tại bệnh viện điều trị Covid-19 Ibn Khatib ở thủ đô Baghdad, khiến 82 người thiệt mạng và 110 người bị thương. Nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn khi đó được xác định là bình oxy đã phát nổ do không được bảo quản đúng cách.

Video: Twitter
Video: Twitter

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chay-benh-vien-dieu-tri-covid-19-iraq-hang-chuc-nguoi-thiet-mang-755415.html