Thế giới

Cháu gái tỷ phú Hồng Kông tử vong khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc

Bonnie Evita Law, cháu gái tỷ phú Law Ting-pong (La Định Bang) đã qua đời trong lúc phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực tại một cơ sở làm đẹp ở Gangnam, Hàn Quốc.

Theo SCMP, gia đình tỷ phú La Định Bang sẽ kiện một cơ sở làm đẹp ở Hàn Quốc sau khi Bonnie Evita Law, cháu gái của ông La Định Bang, tử vong khi đang thực hiện phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực.

Được biết Bonnie Evita Law thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nhân dịp sinh nhật, nhưng người phụ nữ 34 tuổi rơi vào trạng thái hôn mê tại cơ sở làm đẹp. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào tháng 01/2020, tuy vậy tới hôm 04/03 SCMP mới có thể xác nhận thông tin về danh tính và nhân thân của Bonnie Evita Law.

Cháu gái tỷ phú Hồng Kông tử vong khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc
Bonnie Evita Law cùng chồng và con

Bonnie Evita Law là một trong ba người con của Raymond Law Ka-kui, con út của tỷ phú La Định Bang. Cha cô là một nhà đầu tư bất động sản có tiếng ở đặc khu Hồng Kông. Em gái cô, Queenie Rosita Law (La Quân Nhi) là nạn nhân của một vụ bắt cóc thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương hồi năm 2015.

Chồng của Bonnie Evita Law là Danny Chi sẽ thay mặt gia đình gửi đơn kiện cơ sở thẩm mỹ Ollim Plastic Surgery cùng hai bác sĩ và một y tá tại cơ sở này lên tòa án, cáo buộc họ tội ngộ sát và làm giả giấy tờ tiền phẫu thuật.

Danny Chi muốn được bồi thường 1/3 gia tài của cha vợ sau cái chết của Bonnie Evita Law, cộng thêm số tiền được nhận qua thu nhập thực tế hàng năm của cô.

"Cái chết của vợ tôi là điều đáng tiếc, bất hạnh và phi pháp. Đó là kết quả của sự tham lam, thiếu chuyên môn và trách nhiệm của cơ sở thẩm mỹ," anh này nói với phóng viên SCMP.

"Giờ có làm gì vợ tôi cũng không sống lại được. Tôi muốn vụ việc này trở thành một lời cảnh báo. Tôi không muốn thảm kịch này xảy ra với bất cứ gia đình nào khác," anh cho hay.

Cảnh sát Seoul đã mở cuộc điều tra về cái chết của Bonnie Evita Law, tuy vậy cơ sở thẩm mỹ nói trên vẫn đang hoạt động, hàng ngày vẫn sắp xếp lịch phẫu thuật cho khách hàng.

Danny Chi cho biết cha vợ anh đã nhận được tin nhắn xin lỗi và cầu xin tha thứ từ bác sĩ Kim Sung-il, người thực hiện ca phẫu thuật cho Law.

Theo thông tin SCMP nhận được, Bonnie Evita Law quen biết với nhân viên tư vấn bán hàng Shim Bok-hwa, người đã giới thiệu cô tới cơ sở thẩm mỹ nói trên. Law phẫu thuật nâng mặt vào ngày 21/01, nhưng tử vong khi đang được hút mỡ ở hai tay và vùng trên xương chậu, chuyển mỡ tới ngực và tiêm botox ở chân.

Ê-kíp phẫu thuật bao gồm hai bác sĩ Kim Sung-il và Jung Tae-gwang cùng y tá Park Mi-soo. Ca phẫu thuật không sử dụng thuốc gây mê, thay vào đó Propofol và hỗn hợp chất an thần được đưa vào cơ thể Law, theo thông tin từ cảnh sát Seoul.

Law có biểu hiện đau đớn, co giật nhẹ, do đó Kim đã yêu cầu Jung hai lần tiêm hỗn hợp chất an thần, ketamine và midazolam vào cơ thể cô.

Tuy vậy khi Kim hút mỡ từ tay Law, mức độ bão hòa oxy của cô giảm xuống chỉ còn gần 80%, mặt trắng nhợt, môi thâm. Khi xe cấp cứu đến cơ sở thẩm mỹ, cô bị chảy máu mũi, miệng. Cô được xác nhận tử vong tại bệnh viện.

Gia đình Law cho biết đang đợi kết quả khám nghiệm tử thi từ cảnh sát. Họ cho rằng ê-kíp phẫu thuật đã không làm các bài xét nghiệm dị ứng với thuốc gây mê trước phẫu thuật cho cô, và cũng không tạo điều kiện cho cô được gây mê toàn thân bởi chuyên gia.

Bên cạnh đó, gia đình Law cũng cho rằng một số bản cam kết tiền phẫu thuật về các nguy cơ không phải do cô ký mà được cơ sở làm giả sau khi cô tử vong.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)