Thế giới

Châu Âu bị đe dọa bởi sóng nhiệt như thiêu đốt

Sóng nhiệt như thiêu như đốt hiện nay ở châu Âu gây ra những vụ cháy rừng dữ dội và đe dọa cuộc sống cũng như tính mạng con người.

Reuter ngày 20/7 đưa tin hôm qua ngày 19/7 lực lượng cứu hỏa ở miền Nam nước Pháp đã phải chiến đấu để ngăn chặn vụ cháy rừng lớn, Anh ghi nhận nhiệt độ tăng cao kỉ lục trong khi Bồ Đào Nha  báo cáo hơn 1.000 người chết liên quan đến sóng nhiệt thiêu đốt châu Âu.

Miền Nam và miền Tây nước Đức và Bỉ cũng phải chịu đựng nhiệt độ có thể phá kỷ lục do đợt nắng nóng mà theo các nhà khoa học là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở phía Bắc và phía Đông.

Nhiều vụ cháy rừng ở Ý đã được báo cáo. Một trong những trận hỏa hoạn lớn nhất đã bùng phát vào đêm thứ Hai (18/) trên những ngọn đồi của Massarosa ở Tuscany, và vẫn tiếp tục hoành hành vào chiều thứ Ba.

Châu Âu bị đe dọa bởi sóng nhiệt như thiêu đốt

Thống đốc Tuscany Eugenio Giani cho biết: “Lửa tiếp tục nuốt chửng rừng một cách đáng sợ do gió".

Các đám cháy cũng được báo cáo tại các khu rừng gần Rome, trên bờ Hồ Orta phía bắc Milan và gần phía đông bắc của thành phố Trieste.

Văn phòng khí tượng Anh cho biết, nhiệt độ ở miền Nam nước Anh có thể lần đầu tiên vượt quá 40 độ C vào ngày 18/7 hoặc 19/7 và các nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng "khẩn cấp quốc gia" với nhiều khu vực báo động đỏ.

Các tuyến đường tàu hỏa từ London lên bờ biển phía đông và phía tây của đất nước đã bị hủy bỏ và các trung tâm thành phố sầm uất bình thường trở nên vẳng vẻ.

Ở Tây Nam nước Pháp, vùng Gironde trồng rượu vang đã chứng kiến ​​những trận cháy rừng lớn nhất trong hơn 30 năm và các nhà chức trách cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tình nghi đốt phá.

Các đám cháy lan rộng trên 19.300 ha ở vùng Bordeaux khiến 34.000 người phải sơ tán. Khoảng 2.000 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi tám máy bay phun nước đang chiến đấu với ngọn lửa.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc vào tháng 2 năm 2022, biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, số lượng các vụ cháy rừng cực đoan dự kiến ​​sẽ tăng 30% trong vòng 28 năm tới.

Người đứng đầu cơ quan y tế Bồ Đào Nha DGS, Graça Freitas nói với Reuters rằng từ ngày 7/7 đến18/7 1.063 trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở nước này do nắng nóng trên mức bình thường.

Carlos Antunes, một nhà nghiên cứu tại khoa khoa học của Đại học Lisbon, cho biết dữ liệu cho thấy những người cao tuổi có nhiều khả năng tử vong do sóng nhiệt.

Bên cạnh đó, ở Tây Ban Nha, một đám cháy đã tàn phá 2.000 ha rừng và bụi cây ở khu vực Andalusia. Nhiệt độ tại Hà Lan cũng dự kiến đạt 38 độ C vào ngày 19/7.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chau-au-bi-de-doa-boi-song-nhiet-nhu-thieu-dot-tintuc832896