Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chánh văn phòng Tổng thống Nigeria chết sau khi nhiễm nCoV

Abba Kyari, hơn 70 tuổi, chánh văn phòng Tổng thống Nigeria, qua đời hôm 17/4 sau khi nhiễm nCoV.

"Văn phòng Tổng thống rất tiếc phải thông báo Chánh văn phòng Abba Kyari đã qua đời", Garba Shehu, người phát ngôn của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, cho biết trên Twitter. "Ông nhiễm nCoV và đã được điều trị nhưng qua đời hôm 17/4".  

Kyari, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Buhari và là một trong những người quyền lực nhất Nigeria, nhiễm nCoV từ đầu tháng ba, khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này. Ông mắc nhiều bệnh lý nền, bao gồm tiểu đường. Không có thêm thông tin chính thức về nguyên nhân cái chết hoặc nơi ông qua đời. 

Chánh văn phòng Tổng thống Nigeria chết sau khi nhiễm nCoV
Chánh văn phòng Tổng thống Nigeria Abba Kyari. Ảnh: Nairametrics.

Kyari là quan chức cấp cao nhất tử vong do nCoV tại quốc gia Tây Phi này. Nigeria hiện ghi nhận gần 500 ca nhiễm, trong đó 11 người đã tử vong. 

Ông tới Đức vào đầu tháng 3 cùng phái đoàn gồm các quan chức Nigeria để họp với hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất Siemens AG và được cho là nhiễm virus trong chuyến đi này. Sau khi trở về Nigeria, ông đã họp với các quan chức chính phủ cao cấp.

Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán tháng 12/2019. Dịch bệnh đã khiến hơn 2,2 triệu người nhiễm và hơn 154.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 710.000 ca nhiễm và hơn 37.000 ca tử vong. 

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/chanh-van-phong-tong-thong-nigeria-chet-sau-khi-nhiem-ncov-4086635.html