Thế giới

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2'

Công chúa Mako và hôn phu thường dân đều là những người tài giỏi và có cuộc sống kín tiếng.

Công chúa Mako và hôn phu Kei Komuro hiện đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Nhật Bản khi chỉ còn ít ngày nữa đám cưới của cặp đôi này sẽ chính thức diễn ra sau 3 năm bị trì hoãn. Cho tới thời điểm hiện tại, hôn nhân của Công chúa Nhật với một người thường dân vẫn vấp phải sự phản đối của người dân trong nước.

Tuy nhiên, nếu như tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống và tính cách của Công chúa Mako cùng Kei Komuro thì có thể biết phần nào lý do vì sao họ quyết tâm muốn ở bên nhau đến như vậy, bất chấp bị chỉ trích gay gắt.

Nàng công chúa nhân ái

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2'

Công chúa Mako có thể nói là một trong những thành viên hoàng gia Nhật nhận được sự quan tâm và ủng hộ của người dân trong một thời gian dài. Nàng công chúa 29 tuổi này gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện bởi vẻ ngoài dịu dàng, hòa nhã cùng gu ăn mặc thanh lịch.

Không sở hữu gương mặt "sắc nước hương trời" giống như em gái Kako nhưng Công chúa Mako vẫn được mọi người yêu mến bởi tài năng và tấm lòng nhân ái của cô. Công chúa Mako từng có thời gian đi du học nước ngoài ở Đại học Leicester và Đại học Edinburgh chuyên ngành Lịch sử nghệ thuật và Di sản văn hóa.

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 1

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 2
Công chúa Mako mang vẻ đẹp chuẩn mực, thanh lịch.

Sau khi về nước, bằng vốn kiến thức phong phú của mình cô đã làm việc tại Bảo tàng Đại học Tokyo. Theo People Pill, Công chúa Mako có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và có nhiều hoạt động liên quan cộng đồng người khiếm thính ở Nhật Bản. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp ích cho cộng đồng xã hội. Cô từng tham gia hoạt động tình nguyện trợ giúp người dân sau sóng thần, động đất.

Mặc dù là công chúa của một nước nhưng Mako vẫn giữ lối sống giản dị. Cô trở thành thần tượng của giới trẻ Nhật bởi tài năng, nhan sắc xinh đẹp và cách ứng xử hòa đồng, thân thiện. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mako giấu kín thân phận hoàng gia để dễ dàng hòa nhập cùng bạn bè trong các sự kiện tập thể. Các bộ trang phục cô lựa chọn cũng đều là màu sắc thanh nhã. 

Mako cũng thường xuyên đại diện cho hoàng gia Nhật Bản thực hiện một số chuyến công du để giao lưu văn hóa, tăng cường sự gắn kết ngoại giao với nước bạn. Dù ở đâu, Công chúa Mako cũng thể hiện sự tự tin và thân thiện của mình. Điều ai cũng có thể dễ dàng nhận ra ở Công chúa Mako đó là cô vô cùng chuẩn mực trong giao tiếp, lễ nghi và luôn tôn thờ sự chung thủy. Cô cũng là một người rất kiên định và rất được lòng các thành viên trong gia đình.

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 3

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 4

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 5

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 6
Công chúa Mako có tấm lòng nhân ái và tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao.

Do đó, bất chấp sự phản đối của dư luận, Công chúa Mako vẫn giữ nguyên sự lựa chọn của mình, quyết định kết hôn với mối tình 9 năm. Cô cũng đã thuyết phục cha mẹ và gia đình chấp thuận sự lựa chọn này của cô. 

Vậy Kei Komuro, vị phò mã tương lai của Nhật Bản là một người như thế nào để Công chúa Mako quyết tâm từ bỏ tất cả, chống lại dư luận để kết hôn cho bằng được?

Vị phò mã tài giỏi 

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 7

Kei Komuro bằng tuổi với Công chúa Mako và họ lần đầu gặp nhau vào năm 2012 khi cả hai cùng theo học tại trường Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Một người bạn học cùng đại học với Komuro và Công chúa Mako từng chia sẻ trên truyền thông: "Komuro là một chàng trai tử tế với nụ cười rất quyến rũ. Từ trước đến nay, cậu ta chưa bao giờ nói về bất cứ mối tình nào". 

Cũng theo người bạn này, Komuro lúc nào cũng điềm đạm và bình tĩnh. Một người bạn cùng lớp với Komuro tại trường đại học ở bên Mỹ cho hay, vị phò mã tương lai là một người chăm chỉ và thông minh. Anh là một trong những người có thành tích học tập xuất sắc ở lớp. Vì để tránh sự chú ý của truyền thông, Komuro từng ở ký túc xá trong một thời gian dài, hạn chế xuất hiện trước công chúng. 

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 8
Komuro khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một thanh niên xuất chúng.

Mất cha từ khi còn nhỏ, Komuro sống cùng mẹ và ông ngoại tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, gần Tokyo. Với nhiều hàng xóm, anh là một hình mẫu con trai đáng mơ ước của mọi bà mẹ: Điển trai, học giỏi và chăm chỉ. Dù gia đình có hoàn cảnh không mấy dư dả nhưng Komuro chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành một luật sư. Anh tích cực đi làm thêm đồng thời luôn trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Đến năm 2018, Komuro sang Mỹ du học để hoàn thành ước mơ.

Trong suốt những năm học đại học, vị hôn phu của Công chúa Mako từng làm thêm ở một nhà hàng Pháp và là giáo viên tiếng Anh của một trường luyện thi. Anh rất được các học sinh ở đây yêu thích. Komuro cũng thường xuyên đưa đón mẹ đến chỗ làm hàng ngày.

Năm 2010, Komuro trở thành "hoàng tử" khi anh tham gia vào một hoạt động quảng bá du lịch cho Fujisawa và được chọn là Hoàng tử biển xanh trong khoảng một năm. Về phần mình, Công chúa Mako từng cho biết cô "cảm nắng" Komuro bởi nụ cười tỏa nắng, sự chân thành và trái tim bao la mà cô cảm nhận được từ chàng trai ấy.

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 9
Komuro từng trở thành "hoàng tử biển xanh" nhờ nụ cười tỏa nắng.

Có thể nói, Công chúa Nhật Bản và chồng sắp cưới là xứng đôi vừa lứa, họ có nhiều sở thích chung về nghệ thuật và âm nhạc. 9 năm là quãng thời gian để họ biết rõ và tin tưởng vào đối phương. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi vô cùng kín tiếng và luôn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối.

Dù phải nhận làn sóng biểu tình phản đối đám cưới nhưng không thể phủ nhận rằng Công chúa Mako và Kei Komuro có một mối tình thật đẹp. Trải qua 3 năm xa cách nhau, người ở Mỹ, người ở Nhật nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ nhau. Không mấy ai có được sự dũng cảm và quyết tâm giống như họ, tương lai không ai biết trước được điều gì nhưng họ khiến nhiều người phải nể phục vì sự kiên cường và dũng cảm, chống lại cả thế giới để ở bên nhau.

Chân dung nàng công chúa Nhật Bản chống lại thế giới để ở bên người mình yêu, sắp sửa lên xe hoa với phò mã có '1-0-2' - 10
Cặp đôi vẫn quyết tâm đến bên nhau bất chấp hứng chịu bão dư luận.

Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chan-dung-nang-cong-chua-nhat-ban-chong-lai-the-gioi-de-o-ben-nguoi-minh-yeu-sap-sua-len-xe-hoa-voi-pho-ma-co-1-0-2-162212110191751164.htm