Thế giới

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết

Mặc dù đã bị FBI truy lùng ráo riết thế nhưng 9 tên tội phạm giết người này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người.

Mặc dù đã bị FBI truy lùng ráo riết thế nhưng 9 tên tội phạm giết người này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi người.

Dù phần lớn các vụ việc diễn ra tại Mỹ nhưng trong số 9 kẻ giết người, nhiều tên cũng đã mở rộng các hoạt động và từng xuất hiện tại châu Âu, Trung Mỹ và Trung Đông. Chính quyền nhiều nước lo sợ việc chúng có thể lẩn trốn sang các nước không có chế độ dẫn độ để trốn tội. 

Robert William Fisher

Vào năm 2011, Fisher đã giết vợ và 2 con trước khi cho nổ tung căn nhà của mình tại Scottsdale, bang Arizona, Mỹ. Suốt 16 năm, tên tội phạm này đã bị FBI truy lùng.

Có nhiều nguồn tin cho rằng, hiện hắn đang sống ở một khu vực rừng núi nào đó, cách xa cuộc sống thành thị để lẩn trốn. Được biết, hắn là một thợ săn và người câu cá giỏi.

FBI cũng cảnh báo việc hắn có sở hữu nhiều vũ khí, bao gồm cả súng trường và súng săn. 

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 1.

Chân dung Robert William Fisher.

Eduardo Ravelo

Cách đây 7 năm, Eduardo Ravelo từng hạ sát một nữ nhân viên Lãnh sự Mỹ, chồng của bà cũng như những người bạn của họ tại Mexico.

Chính quyền có thông tin Ravelo là thành viên của băng đảng tội phạm Barrio Azteca và từng làm một tay bắn tỉa cho trùm buôn ma túy Vicente Carrillo Fuentes. Theo FBI, Ravelo là hung thủ gây ra nhiều vụ giết người. Rất có thể hắn đã từng tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi dấu vân tay để tránh sự truy lùng. 

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 2.

Chân dung kẻ giết người Eduardo Ravelo.

Jason Derek Brown

Brown đã được FBI truy lùng từ năm 2004. Cơ quan điều tra an ninh Mỹ cũng trao thưởng 200,000 USD (khoảng hơn 4 tỷ) cho ai có thông tin về tên tội phạm nguy hiểm này. 

Brown bị truy lùng vì tội danh giết người, cướp tài sản tại Phoenix, Arizona. Vào năm 2004, hắn ta đã bắn hạ một bảo vệ tại rạp chiếu phim rồi tẩu thoát với số tiền cướp được. 

FBI chia sẻ thêm thông tin về hắn: "Brown có khả năng nói tiếng Pháp trôi chảy và có bằng thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế. Hắn giỏi chơi golf, trượt ván, và đua xe đạp địa hình. Brown là kiểu người thích được chú ý và thường xuyên tới các hộp đêm để khoe khoang về cuộc sống của mình".

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 3.

Brown bị truy lùng vì tội danh giết người, cướp tài sản tại Phoenix, Arizona.

Walter Yovany Gomez

Gomez, một tên tội phạm của băng đảng khét tiếng thế giới MS-13, bị truy lùng suốt từ năm 2013 tới nay vì tội danh mưu sát một người đàn ông tại New Jersey vào năm 2011.

Nạn nhân được biết là có giao du với một băng đảng địch thủ của MS-13. Gomez và các thành viên khác đã tấn công anh ta, đâm 17 nhát và cắt cổ. 

Theo FBI, Gomez đã sử dụng nhiều giấy khai sinh khác nhau. Cảnh sát liên bang cũng trao giải thưởng cho ai có thông tin về hắn. 

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 4.

Cảnh sát của trao tiền thưởng cho những ai có thông tin về Walter Yovany Gomez.

Luis Macedo

Luis Macedo bị truy nã vì có liên quan tới vụ giết một bé trai 15 tuổi tại Chicago vào năm 2009. Nạn nhân bị đánh đập, bắn hạ và thiêu sống. Theo FBI, Macedo là kẻ đã khởi xướng vụ tấn công đấy cùng đàn em của mình.

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 5.

Luis Macedo là người cầm đầu một băng nhóm địa phương.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel

FBI cho tên Bhadreshkumar Chetanbhai Patel vào danh sách những tên tội phạm tẩu thoát được truy lùng ráo riết sau khi hắn nhẫn tâm sát hại vợ mình trong khi 2 vợ chồng đang làm việc tại một cửa hàng Doughnut.

Vụ việc xảy ra tại Hanover, Maryland vào ngày 12/4/2015.

Được biết, Patel sẽ bước sang tuổi 27 vào tháng tới. Hắn bị cảnh sát truy bắt với 5 tội danh, bao gồm tội giết người cấp 1 và cấp 2. Lần cuối cùng có người nhìn thấy hắn là quanh khu vực Newark, New Jersey. 

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 6.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel đã giết vợ mình trong khi 2 người đang làm việc.

William Bradford Bishop Jr

Vào năm 1976, Bishop bị cảnh sát điều tra vì tội danh giết người vợ 37 tuổi, mẹ ruột 68 tuổi và 3 người con mới 5, 10, và 14 tuổi tại Bethesda, Maryland, Mỹ.

Sau đó, hắn ta đã chuyển thi thể các nạn nhân tới Columbia, Bắc Carolina và phi tang trong một ngôi mộ nông, trước khi hỏa thiêu. 

Được biết, hắn ta từng là một phi công, tốt nghiệp đại học Yale với bằng thạc sĩ tiếng Ý. Hiện tại, hắn vẫn còn sống và khoảng 80 tuổi. 

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 7.

Bishop đã giết vợ, mẹ và các con mình.

Alexis Flores

Alexis Flores từng bắt cóc và sát hại một bé gái 5 tuổi tại bang Philadelphia vào năm 2000. Theo cảnh sát cho biết, cô bé đã mất tích vào tháng 7/2000. Sau đó, thi thể được tìm thấy tại một căn hộ gần đó với dấu vết bị thắt cổ.

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 8.

Alexis Flores bị truy nã vì giết một bé gái.

Yaser Abdel Said

Yaser Abdel Said là người gốc vùng Sinai, Ai Cập. Hắn bị cáo buộc vì tội danh giết 2 con gái khi cả gia đình sống tại Irving, Texas, Mỹ. Theo cảnh sát, người cha 60 tuổi đã bắn các con gái nhiều phát vào dịp năm mới 2008.

Chân dung 9 kẻ giết người táo tợn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật dù bị FBI truy lùng ráo riết - Ảnh 9.

Yaser Abdel Said bị cáo buộc tội danh giết con gái.

Theo Skye (Thời Đại)