Thế giới

Chấn động: Cô gái 20 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể, cạo đầu diễu phố, nguyên nhân đằng sau vụ việc khiến dư luận phẫn nộ

Trong một vụ việc gây chấn động thành phố thủ đô Delhi (Ấn Độ), cảnh sát đã bắt giữ 7 phụ nữ và 2 trẻ vị thành niên, sau khi một người phụ nữ 20 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể và diễu phố ở khu vực Kasturba Nagar.

Chấn động: Cô gái 20 tuổi bị bắt cóc, hiếp dâm tập thể, cạo đầu diễu phố, nguyên nhân đằng sau vụ việc khiến dư luận phẫn nộ
Nạn nhân bị cạo đầu, bôi đen mặt diễu phố sau khi bị hiếp dâm (Ảnh chụp từ video)

Thông tin trên được phó cảnh sát trưởng Delhi Shahdara R Sathiyasundaram xác nhận với truyền thông địa phương.

Người phụ nữ 20 tuổi bị hiếp dâm tập thể, cạo đầu, đeo nhiều đôi dép lên cổ, bôi đen mặt và diễu phố ở khu vực Kasturba Nagar, Delhi.

Trước đó, Swati Maliwal, một quan chức của ủy ban phụ nữ địa phương đã đề nghị cảnh sát Delhi ngay lập tức bắt giữ những người liên quan tới vụ "bắt cóc, hiếp dâm tập thể và làm nhục" nạn nhân.

Sau khi gặp nạn nhân, Swati Maliwal cho biết nạn nhân bị bắt cóc và bị ba người đàn ông hiếp dâm tập thể. Các nghi phạm được cho là liên quan tới đường dân buôn bán rượu và ma túy trái phép. Nạn nhân cho biết khi cô đang bị hiếp dâm, một số người phụ nữ có mặt ở hiện trường đã khuyến khích các đối tượng nam giới tra tấn cô.

"Cô gái bị bọn tội phạm hiếp dâm tập thể tàn nhẫn, có rất nhiều vết thương nặng trên cơ thể. Cô ấy đang bị sốc nặng. Tất cả các nghi phạm, bao gồm những người phụ nữ kích động vụ hiếp dâm tập thể, cần phải bị bắt giữ. Ngoài ra, nạn nhân và gia đình cần được bảo vệ," Maliwal nói.

Vụ việc diễn ra vào sáng 27/01, theo truyền thông địa phương. Cảnh sát cho biết nguyên nhân là do thù oán cá nhân.

Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân quen biết với một bé trai thuộc gia đình các nghi phạm.

"Bé trai đã tự sát hồi tháng 11 và gia đình cậu bé đổ lỗi cho nạn nhân. Họ cho rằng vì nạn nhân mà cậu bé đã tự tử. Để trả thù, họ đã bắt cóc cô," hãng tin PTI dẫn lời một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Nạn nhân bị bắt cóc tại nhà chồng ở Anand Vihar thì bị bắt cóc, theo báo chí địa phương. Cảnh sát phủ nhận nạn nhân bị hiếp dâm tập thể, tuy vậy cho biết cô bị nhiều hàng xóm tấn công tình dục.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chan-dong-co-gai-20-tuoi-bi-bat-coc-hiep-dam-tap-the-cao-dau-dieu-pho-nguyen-nhan-dang-sau-vu-viec-khien-du-luan-phan-no-tintuc807591