Thế giới

Cha dẫn con đi xem tượng khủng long, bàng hoàng phát hiện thi thể người đã chết từ lâu kẹt bên trong

Cảnh sát cho biết nạn nhân 39 tuổi dường như đã mắc kẹt bên trong tượng khủng long khi cố gắng lấy chiếc điện thoại di động bị đánh rơi.

Cảnh sát Catalonia (Tây Ban Nha) hiện đang điều tra cái chết của một người đàn ông được cho là bị mắc kẹt bên trong tượng mô hình giấy khủng long khổng lồ khi đang cố gắng nhặt chiếc điện thoại di động của mình.

Cha dẫn con đi xem tượng khủng long, bàng hoàng phát hiện thi thể người đã chết từ lâu kẹt bên trong
Ảnh minh họa: Google Maps

Lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc xảy ra tại Santa Coloma de Gramenet, một thị trấn vệ tinh gần Barcelona, sau khi một người đàn ông cùng con trai phát hiện dường như có thứ gì đó bên trong tượng mô hình giấy khủng long khổng lồ hôm 22/05.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết qua điều tra ban đầu, cái chết của nạn nhân không có dấu hiệu đang nghi ngờ.

"Hai cha con phát hiện điều bất thường bên trong bức tượng và đã gọi điện cho cảnh sát," phát ngôn viên này nói.

"Chúng tôi phát hiện thi thể người đàn ông ở phần chân của bức tượng khủng long. Đây là cái chết do tai nạn, không có dấu hiệu bạo lực. Người đàn ông này đã vào bên trong chân bức tượng và bị mắc kẹt. Dường như anh ta đã cố gắng lấy chiếc điện thoại di động bị đánh rơi. Dường như anh ta đã chui vào bức tượng nhưng không thể thoát ra," phát ngôn viên nói thêm.

Cảnh sát cũng cho biết họ đã gọi cứu hỏa tới giúp dỡ bức tượng để thu hồi thi thể nạn nhân.

"Chúng tôi vẫn chờ kết quả khám nghiệm tử thi, chúng tôi chưa rõ anh ta bị kẹt trong bức tượng bao lâu, nhưng dường như đã khoảng hai ngày," phát ngôn viên cảnh sát thong tin thêm.

Truyền thông địa phương cho biết gia đình nạn nhân đã thông báo mất tích vài giờ trước khi thi thể được tìm thấy.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)