Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

CDC Mỹ: Vaccine Pfizer có hiệu quả 93% với trẻ từ 12-18 tuổi

Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer có hiệu quả 93% trong phòng ngừa nhập viện đối với độ tuổi 12-18, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tuyên bố hôm 19/10.

CDC Mỹ: Vaccine Pfizer có hiệu quả 93% với trẻ từ 12-18 tuổi

CDC Mỹ đã thực hiện nghiên cứu trên 464 bệnh nhân Covid-19 tuổi từ 12-18 ở 19 bệnh viện nhi khoa tại Mỹ trong thời gian từ tháng 06-09 vừa qua, thời điểm biến thể Delta đang lây lan rất nhanh tại nhiều địa phương.

Khoảng 72% số bệnh nhân này có ít nhất một bệnh nền có nguy cơ tăng nặng triệu chứng Covid-19, nhưng giới nghiên cứu xác định 97% bệnh nhân nhập viện chưa được tiêm vaccine.

"Những dữ liệu này cho thấy việc tăng cường tiêm chủng ở nhóm tuổi này sẽ giảm số ca Covid-19 nặng tại Mỹ," các nhà nghiên cứu của CDC viết trong báo cáo.

Trong số các bệnh nhân Covid-19, sáu người được tiêm chủng và 173 người chưa được tiêm. 43% số này phải điều trị tích cực, 16% phải hỗ trợ sự sống và hai bệnh nhân đã tử vong, theo báo cáo.

Kết luận của CDC Mỹ tương tự kết quả của một nghiên cứu khác ở Israel, nơi các nhà khoa học xác định vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer đạt hiệu quả 92% trong phòng ngừa nhập viện ở độ tuổi 12-15. Tuy vậy, nghiên cứu của Israel không xem xét số lượng ca nhiễm đủ nhiều để đánh giá chính xác hiệu quả của vaccine trong phòng ngừa nhập viện, theo CDC Mỹ.

Khoảng 61% các bệnh nhân là đối tượng của nghiên cứu sinh sống ở miền Nam nước Mỹ, nơi ghi nhận số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng cao từ tháng 06 tới 09 vừa qua.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê chuẩn vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer cho tất cả các đối tượng trên 16 tuổi hôm 23/08, trong khi đối với trẻ em 12-15 tuổi thì vẫn là sử dụng khẩn cấp, cần xem xét thêm. Hơn 104 triệu người ở Mỹ đã được tiêm đủ 2 liều vaccine Pfizer, ngoài ra có hơn 9 triệu người đã tiêm bổ sung vaccine này.

CDC Mỹ trước đó đã phê duyệt liều bổ sung vaccine Pfizer cho các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm người từ 65 tuổi trở lên, người có nguy cơ bệnh nặng và người có nguy cơ nhiễm bệnh do đặc thù công việc.

Tuy vậy, giới chức y tế Mỹ chưa phê duyệt liều bổ sung vaccine này cho trẻ 12-18 tuổi, với lý do đây là nhóm đối tượng có khả năng phục hồi Covid-19 cao, và nguy cơ vaccine có thể gây hai chứng bệnh viêm cơ tim hiếm gặp.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cdc-my-vaccine-pfizer-co-hieu-qua-93-voi-tre-tu-12-18-tuoi-tintuc792111