Thế giới

Cậu ruột Công nương Kate Middleton phát ngôn gây sốc, chỉ thẳng mặt Harry - Meghan gọi là 'con rối'

Cậu ruột của Công nương Kate Middleton gọi Meghan Markle và Hoàng tử Harry là "con rối", đồng thời cho biết cuộc phỏng vấn bom tấn của cặp đôi với Oprah Winfrey khiến ông "tức điên".

Gary Goldsmith, cậu ruột của Công nương Kate cho biết ông "không tin chút nào" đối với cuộc phỏng vấn mà vợ chồng Harry - Meghan thực hiện với Oprah Winfrey, đồng thời cũng nhận xét hai người đã "phản bội" Hoàng gia, điều mà họ không cần và không nên làm.

Goldsmith cũng gọi Harry - Meghan là "những con rối", nhưng gọi cháu gái Kate Middleton là "Kate của chúng ta".

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan Markle tiết lộ Kate là người làm cô khóc, không phải chiều ngược lại như báo chí đưa tin.

Cậu ruột Công nương Kate Middleton phát ngôn gây sốc, chỉ thẳng mặt Harry - Meghan gọi là 'con rối'

Goldsmith, người từng bảo vệ cháu gái trước cáo buộc kể trên, một lần nữa khẳng định rằng "Kate mà tôi biết không đời nào làm điều đó. Tôi không tin điều đó chút nào".

"Cô ta không biết từ nào trong quốc ca? Làm ơn đi! Harry luôn hát quốc ca từ lúc cậu ấy mới 5 tuổi," ông này cho biết thêm.

"Điện Buckingham không muốn giúp đỡ cô ta về các vấn đề sức khỏe tâm thần? Tôi không tin. Harry là người bảo hộ cho một tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần", Goldsmith đánh giá tiếp.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan tiết lộ cô gặp vấn đề sức khỏe tâm thần trong khi còn là thành viên Hoàng gia, và cô cảm thấy muốn tự tử khi mang thai Archie.

Trong khi đó, Harry cho rằng bố và anh trai "bị mắc kẹt", và một thành viên Hoàng gia đã đặt câu hỏi về màu da con trai anh trước khi bé ra đời.

Gary Goldsmith cho biết việc Harry trở về Anh dự tang lễ Hoàng thân Philip khiến ông thông cảm hơn.

"Tôi rất giận dữ vì họ ở tận California để chỉ trích Hoàng gia. Không có lý do nào để phản bội niềm tin của gia đình như họ đã làm," Goldsmith cho biết.

"Nhưng nhìn cậu ấy ở tang lễ, tôi chỉ buồn. Cậu ấy có vẻ mất phương hướng. Tôi thấy cảm động khi nói về điều đó. Chúng ta đều nghĩ về sức khỏe tâm thần, nhưng giờ đây có người đang sụp đổ trước mắt chúng ta. Điều đó không ổn chút nào," ông nói thêm.

Harry đã trở lại Anh dự tang lễ Hoàng thân Philip hồi cuối tuần trước, dấy lên hy vọng hàn gắn mối quan hệ với bố và anh trai. Tuy vậy, anh đã sớm trở lại Mỹ để chăm lo cho Meghan đang vào giai đoạn sắp sinh nở.

Gary Goldsmith cũng cho rằng Meghan là nguyên nhân khiến Hoàng gia Anh gặp khủng hoảng như hiện nay.

"Khi Meghan xuất hiện, mọi thứ lẽ ra phải rất vui vẻ. Kate sẽ đón chào cô ta, bởi nó muốn Harry hạnh phúc. Nếu Harry hạnh phúc, mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng tất cả mọi chuyện đều xoay quanh Meghan. Tôi rất thất vọng," ông nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)