Thế giới

Cậu bé 9 tuổi thành YouTuber thu nhập cao nhất thế giới

Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố Ryan Kaji, chủ nhân 9 tuổi của kênh YouTube Ryan’s World (tạm dịch: Thế giới của Ryan), là YouTuber kiếm được nhiều tiền nhất thế giới năm 2020 nhờ việc "đập hộp", đánh giá các loại đồ chơi.

Năm 2020, cậu bé Kaji sống tại bang Texas - Mỹ thu về gần 30 triệu USD, vượt kỷ lục của chính mình vào các năm 2019 (26 triệu USD) và 2018 (22 triệu USD). 2020 là năm thứ ba liên tiếp Kaji đứng đầu danh sách những người kiếm được nhiều tiền nhất từ YouTube.

Kênh Ryan’s World bắt đầu hoạt động từ năm 2015, do cha mẹ Kaji quản lý. Đây là kênh chuyên về đánh giá đồ chơi và trò chơi trên YouTube, với 41,7 triệu người đăng ký và 12,2 tỷ lượt xem.

Theo báo The Guardian (Anh), video nổi tiếng nhất của Ryan Kaji là "Huge Eggs Surprise Toys Challenge" (tạm dịch: Bất ngờ với những quả trứng khổng lồ), với hơn 2 tỉ lượt xem. Đây cũng là một trong 60 video được xem nhiều nhất từ trước đến nay trên YouTube.

Cậu bé 9 tuổi thành YouTuber thu nhập cao nhất thế giới
Cậu bé Ryan Kaji sở hữu kênh riêng với nội dung “đập hộp” đồ chơi Ảnh: YOUTUBE

Ngoài 29,5 triệu USD mà anh kiếm được từ các clip "mở hộp" đồ chơi, cậu bé này còn nhiều khoản thu khác như: hàng hóa mang thương hiệu Ryan bán trên các trang bán hàng trực tuyến như: Target, Amazon và Walmart đã đạt doanh thu 200 triệu USD Mỹ vào năm ngoái, ký hợp đồng với kênh dành cho trẻ em Nickelodeon sản xuất loạt phim mang tên Ryan's Mystery Playdate,...

Theo Forbes, 10 YouTuber kiếm tiền nhiều nhất có tổng thu nhập ước tính 211 triệu USD (từ tháng 6-2019 đến tháng 6-2020), tăng 30% so với năm trước. Bất chấp đại dịch nCoV các hoạt động của người sản xuất clip trên YouTube đa phần không cần di chuyển nhiều, thậm chí chỉ ở trong nhà nên chúng hiện vẫn tăng trưởng khá cao trong thời điểm hiện tại.

Người có thu nhập cao thứ hai và là người mới trong danh sách là Jimmy Donaldson, hay còn gọi là "Mr Beast", kiếm được khoảng 24 triệu USD. YouTuber 22 tuổi này nổi tiếng với những video nguy hiểm và tốn kém, ví dụ cho nổ tung chiếc Toyota hay đốt viên pháo hoa đắt nhất thế giới. Đoạn video đốt viên pháo hoa nặng 180 kg, trị giá 160.000 USD trong vòng 11 phút đã được xem gần 60 triệu lượt.

Một ngôi sao nhí khác là Anastasia Radzinskaya, thường được gọi là Nastya, đứng thứ 7 trong danh sách. Trong các video của mình, bé gái 6 tuổi người Nga và cha chơi Lego, làm việc nhà và giải thích về virus SARS-CoV-2. Kênh của Anastasia Radzinskaya có hơn 190 triệu người đăng ký và 39 tỉ lượt xem, giúp cô bé kiếm được 18,5 triệu USD trong năm 2020.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cau-be-9-tuoi-thanh-youtuber-thu-nhap-cao-nhat-the-gioi-20201220220822926.htm