Thế giới

Cặp vợ chồng kiện hàng xóm vì để gà trống gáy tới 200 lần/ngày

Một cặp vợ chồng già ở Đức đã kiện người hàng xóm kế bên ra tòa vì con gà trống rất hiếu động, được cho là gáy khoảng 200 lần mỗi ngày, khiến họ không thể nghỉ ngơi trong nhiều năm qua.

Theo Daily Mail, kể từ năm 2018, người đàn ông tên Michael D. (50 tuổi, ở Đức) đã mua và nuôi 5 con gà với mục đích thu hoạch trứng. Ông cho rằng bắt buộc phải có sự hiện diện của gà trống trong đàn gà, nếu không thì những con gà mái sẽ lao vào cắn xé nhau. Chú gà trống duy nhất trong đàn được ông Michael đặt tên là Magda.

Sinh sống gần nhà của người đàn ông này, đôi vợ chồng lớn tuổi Jutta và Friendrich-Wilhelm K cảm thấy vô cùng khó chịu với tiếng gáy của Magda trong nhiều năm qua. Hai người thậm chí còn ghi lại nhật ký gáy của con gà, cho thấy có ngày Magda gáy tới 200 lần. Do sợ phải nghe tiếng gà gáy, họ còn không dám mở cửa sổ.
 
Cap vo chong kien hang xom vi de ga trong gay khoang 200 lan/ngay
Cặp đôi kiện hàng xóm kế bên vì để con gà trống gáy 200 lần một ngày. 
“Mặc dù bị nhốt vào ban đêm nhưng bắt đầu từ 8h, Magda sẽ gáy từ 100 đến 200 lần mỗi ngày. Chúng tôi không thể ra vườn để nghỉ ngơi hay chỉ đơn giản là mở cửa sổ để đón gió”, đôi vợ chồng chia sẻ với đài truyền hình Đức.

Sau nhiều lần góp ý mà không nhận được sự hợp tác từ ông Michael, để thoát khỏi "ác mộng" này, cặp vợ chồng già đã quyết định kiện hàng xóm và chú gà Magda với yêu cầu phải chuyển con gà đi chỗ khác.

Luật sư Torsten Gieseke của đôi vợ chồng cho biết: “Gà trống không nên được nuôi ở trong một khu nhà yên tĩnh. Cách đây hai năm, một người hàng xóm tại đây cũng đã phải chuyển đi do không thể chịu nổi tiếng ồn”.

Tất nhiên, ông Michael không đời nào đồng ý với yêu cầu nói trên với lý do ông cần con gà trống cho công việc của mình. Trang trại của ông có rất nhiều gà mái, cần gà trống cho quá trình sinh sản của gà mái. Hơn nữa, gáy vốn là bản năng của loài gà.
 
Do không đạt được thỏa thuận, tòa án cũng không thể xử vụ án đặc biệt này nên cuộc tranh cãi diễn ra nhiều năm vẫn chưa có hồi kết.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy. Trước đó, vào tháng 12/2021, một cặp vợ chồng ở Blackpool (Anh) được yêu cầu đưa 4 con gà trống của họ đi nơi khác sau 3 năm “tra tấn” toàn bộ hàng xóm.
 
Trước đó, năm 2019, chú gà trống Maurice đã khiến các tin tức quốc tế tốn không ít giấy mực sau khi tiếng gáy hàng ngày của nó gây ra một cuộc chiến pháp lý ở Pháp.
 
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cap-vo-chong-kien-hang-xom-vi-de-ga-trong-gay-toi-200-lanngay-tintuc837316