Thế giới

Cặp vợ chồng gốc Việt ở Mỹ bị trói và cướp tài sản

Hôm 29 /3, một nhóm cướp gồm 4 tên đã tấn công một cặp vợ chồng già người Mỹ gốc Việt ở Oakland, California.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4g30 chiều, ngay bên ngoài ngôi nhà của gia đình, lúc cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ trước hiên nhà sau khi mới đi mua sắm ở tiệm tạp hóa gần nhà.

Nhóm trộm gồm 4 người vẫn phá được cửa và xông vào. Cô Roseni và chồng mình, anh Hoàng, bị trói bằng dây buộc cáp. Anh Hoàng bị đánh đập dã man. Cậu con trai chủ nhân cầm dao rựa - ngoại hình giống mã tấu, theo luật Mỹ là công cụ làm vườn, không phải là vũ khí - lao ra tấn công khiến đám cướp bỏ chạy tán loạn.

Cặp vợ chồng gốc Việt ở Mỹ bị trói và cướp tài sản
HÌnh ảnh ghi lại từ camera giám sát

Camera giám sát cho thấy những tên cướp hung hãn bao vây hai người già, giật chiếc dây chuyền vàng trên cổ người mẹ và thò tay vào túi của người cha để lấy điện thoại di động và chìa khóa nhà. Sau đó, nhóm trộm cắp lục soát mọi ngóc ngách của ngôi nhà, không chừa bất kỳ đồ vật nào. Hai người già bất lực không có phản ứng gì.

Ngay lúc đó thì cậu con trai của họ - tay nắm chắc một con dao rựa phát cỏ dài - tông cửa xông ra, đuổi nhóm cướp bỏ chạy tán loạn trên phố.

Roseni cho biết một tên còn nói chuyện với cô.

“’Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không giết hay hiếp cô. Chúng tôi đến đây chỉ vì tiền. Chúng tôi không có việc làm, không có tiền. Covid-19 khiến chúng tôi phải làm điều này’”, cô Roseni nhớ lại lời tên trộm.

Cảnh sát Oakland đang tiến hành mở rộng thêm các cuộc điều tra.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)