Thế giới

Cặp tình nhân Indonesia bị phạt đánh roi vì… hôn nhau nơi công cộng

Theo luật Hồi giáo ở Ahce, Indonesia, thì những hành vi âu yếm nơi công cộng sẽ phải chịu hình phạt từ đánh roi đến tù giam nếu bị phát hiện…

Ahce (A Chinh) là một vùng đất đặc biệt của Indonesia, một khu tự trị năm ở bắc bán đảo Sumatra. Thủ phủ là Banda Ahce. Có 10 nhóm dân tộc bản địa trong vùng này, với “người Ahce” là nhóm lớn nhất.

Cặp tình nhân Indonesia bị phạt đánh roi vì… hôn nhau nơi công cộng
Hôn nhau nơi công cộng tại Ahce, Indonesia: Phạt 17 roi, phạt tù giam 3 tháng

98%  trong tổng dân số 5 triệu người của khu tự trị Ahce theo Đạo Hồi. Thậm chí, đây còn được coi là sắc tộc Hồi giáo bảo thủ nhất Indonesia. Và vì là Hồi giáo bảo thủ nên những những hành vi như quan hệ ngoài hôn nhân, quan hệ đồng tính hay thậm chí thể hiện tình cảm âu yếm ở nơi công cộng là hòan toàn bị cấm tiệt tại Ahce.

Nếu bị chính quyền phạt hiện, những người “phạm tội” sẽ phải chịu hình phạt roi, tù giam. Hôm thứ Năm vừa qua, một cặp tình nhân, đều là sinh viên năm nhất Đại học (18 tuổi) đã phải chịu hình phạt roi, ở sảnh chính của một nhà thờ Hồi giáo tại Banda Ahce.

Lý do bị phạt: Hôn nhau nơi công cộng. Mức phạt: mỗi người 17 roi, trước sự chứng kiến của cả ngàn người dân ở Banda Ahce. Cả hai trước đó đều đã chịu án tù giam 3 tháng.

Cặp tình nhân Indonesia bị phạt đánh roi vì… hôn nhau nơi công cộng - 1
Sinh viên nữ 18 tuổi bị phạt roi ở Banda Ahce

Trước đó vài ngày một cặp tình nhân, nam 40 tuổi và nữ 35 tuổi, đều đã ly hôn hợp pháp, cũng bị Nhà thờ Hồi giáo Ahce phạt roi vì có hành vi… ôm hôn nhau ở nơi công cộng.

Các nhóm dân quyền tại Indonesia liên tục kêu gọi Ahce hủy bỏ những hình phạt Hồi giáo kiểu này. Tuy nhiên, như trên đã nói Ahce được trao quyền tự trị đặc biệt, trong nỗ lực dập tắt những cuộc nổi dậy ly khai kéo dài hàng trăm năm qua của chính quyền Indonesia.

Tháng 12 năm ngoái, hai người đàn ông (chưa có gia đình) tại Ahce cũng bị chịu hình phạt roi công cộng, mỗi người 100 lần, với tội danh “quan hệ tình dục với các cô gái chưa đủ 20 tuổi”, dù theo điều tra những “nạn nhân” của họ đều trên 18.

TẦM HOAN (SHTT)