Thế giới

Cấp cứu bé gái bị bỏng nước sôi, bác sĩ phát hiện chi tiết lạ liền báo cảnh sát bắt giữ ngay người phụ nữ trẻ đưa bé đến bệnh viện

Người phụ nữ trẻ ở bang Florida (Mỹ) bị truy tố vì gây bỏng nặng cho một bé gái sau khi nhúng bé vào nước sôi.

Theo kênh tin WKMG-TV, Angelina Mayton, 23 tuổi, bị bắt và truy tố một tội danh bạo hành trẻ em dẫn tới thương tích nghiêm trọng với tình tiết tăng nặng.

Cảnh sát địa phương cho biết qua điều tra ban đầu, Mayton hành hạ bé gái như vậy là để "trừng phạt" bé đã đi vệ sinh ra tấm thảm trải nhà.

Báo chí ở Florida đưa tin Mayton đã cố tình đổ nước sôi vào bộ phận sinh dục, mông và lưng của bé gái để trừng phạt. Bé gái có thể phải chịu thương tật vĩnh viễn do vết thương quá nặng.

Theo WKMG, sau khi đổ nước sôi lên bé gái, Mayton đưa bé tới Bệnh viện Palm Bay cấp cứu vào sáng 27/12.

Cấp cứu bé gái bị bỏng nước sôi, bác sĩ phát hiện chi tiết lạ liền báo cảnh sát bắt giữ ngay người phụ nữ trẻ đưa bé đến bệnh viện
Angelina Mayton

Nạn nhân bị bỏng cấp độ ba từ hông trở xuống. Mayton được cho là đã khai rằng cô ta để bé trong bồn tắm rồi đi ra ngoài ít lâu. Cô ta bịa ra lý do là bé gái có thể đã tự mở vòi nước nóng dội vào người và bị bỏng nặng.

Tuy vậy, các bác sĩ nhanh chóng phủ nhận điều này, bởi các vết bỏng trên người nạn nhân cho thấy đã có hành vi cố ý dội nước sôi.

Bác sĩ nói với cơ quan điều tra rằng vết bỏng của nạn nhân "có hình dạng thống nhất giống như là lưng, mông và vùng kín đã bị nhúng xuống nước," theo WKMG.

"Bác sĩ cũng lưu ý rằng trên bàn chân và cánh tay của bé gái không có vết bỏng, có nghĩa là hai bộ phận này không bị nhúng dưới nước, và cũng không có vết bắn, điều cho thấy đứa trẻ ở trong bồn tắm và có ý định thoát ra ngoài sau khi nước trở nên quá nóng như Mayton khai," bản tin của WKMG có đoạn.

Theo Floria Today, các chuyên gia cho rằng nước nóng gây bỏng cho nạn nhân có thể ở mức 65 độ C.

Độ tuổi và quan hệ của nạn nhân với Mayton không được công bố. Cơ quan điều tra cho rằng nạn nhân "không đủ cao để thoát khỏi bồn tắm" như Mayton khai.

Nhân chứng cho biết vào buổi sáng khi vụ việc xảy ra, bé gái đã đi vệ sinh lên tấm thảm trải nhà ở phòng khách. Cơ quan điều tra được cho là đã xác định Mayton cố tình dội nước sôi lên cơ thể nạn nhân để "trừng phạt".

Các bác sĩ cũng phát hiện một số vết thương khác, có thể là hậu quả của những lần bạo hành trước đây mà nạn nhân phải chịu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cap-cuu-be-gai-bi-bong-nuoc-soi-bac-si-phat-hien-chi-tiet-la-lien-bao-canh-sat-bat-giu-ngay-nguoi-phu-nu-tre-dua-be-den-benh-vien-tintuc805184