Thế giới

'Cánh tay phải' của Kim Jong-un bị loại khỏi cơ quan phụ trách quan hệ Hàn - Triều

Kim Yong-chol rời ghế ở Ban công tác Mặt trận Thống Nhất nhưng nhiều khả năng vẫn giữ chức phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên.

'Cánh tay phải' của Kim Jong-un bị loại khỏi cơ quan phụ trách quan hệ Hàn - Triều
Kim Yong-chol tại Mỹ tháng 6/2018. 

Kim Yong-chol, trưởng Ban công tác Mặt trận Thống Nhất Triều Tiên bị thay thế bởi Jang Kum-chol, người đứng đầu ủy ban tình báo quốc hội Hàn Quốc Lee Hye-hoon ngày 24/4 nói.

Ông Jang được cho là ngoài năm 50 tuổi, từng phụ trách trao đổi dân sự giữa Hàn Quốc với Triều Tiên. Ban công tác Mặt trận Thống Nhất là cơ quan chuyên về hoạt động tình báo, ngoại giao và hoạch định chính sách liên quan đến Hàn Quốc.

Kim Yong-chol là quan chức dẫn đầu nỗ lực đàm phán về phi hạt nhân hóa của Triều Tiên với Mỹ. Không rõ liệu việc thay thế ông trong cơ quan nói trên có ảnh hưởng đến vị trí của ông trong các cuộc đàm phán với Mỹ hay không. Kim Yong-chol từng là người đứng đầu Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân đội hàng đầu của Triều Tiên, và là thành viên cấp cao của cộng đồng tình báo gần 30 năm.

Ông không có mặt trong đoàn quan chức tuần này tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga để họp với Tổng thống Putin. Đây là lần đầu tiên Kim Yong-chol, người được coi là "cánh tay phải" của Kim Jong-un, không đi cùng lãnh đạo Triều Tiên khi công du nước ngoài.

Tuy nhiên, các nhà quan sát nói rằng Kim Yong-chol nhiều khả năng duy trì chức phó chủ tịch đảng lao động Triều Tiên. Tháng này, ông và các nhà đàm phán hạt nhân khác, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, trở thành thành viên Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên mà ông Kim Jong-un giữ chức chủ tịch.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)