Thế giới

Cảnh sát từ chối cứu người nhảy sông tự tử khiến nạn nhân chết đuối

Đoạn video từ camera gắn trên người viên cảnh sát ở thành phố Tempe, bang Arizona cho thấy người này đã nói: "Tôi sẽ không nhảy theo anh" sau khi chứng kiến người đàn ông sắp bị chết đuối đang cầu cứu.

Các nhà chức trách bang Arizona đang tiến hành điều tra vụ việc một nhóm cảnh sát ở thành phố Tempe đã từ chối nhảy xuống hồ để cứu một người đàn ông dẫn đến việc người này bị chết đuối.

Tờ Insider dẫn chứng về một đoạn video được giới chức của thành phố công bố cho thấy một người đàn ông bị tử vong vào tháng trước vì ngạt nước sau khi anh ta cầu xin sự giúp đỡ, vùng vẫy dưới nước trong khi các nhân viên cảnh sát địa phương đứng bên cạnh nhưng từ chối giải cứu anh ta.

Cảnh sát từ chối cứu người nhảy sông tự tử khiến nạn nhân chết đuối
Thời điểm trước khi người đàn ông vô gia cư chết đuối khi cầu cứu cảnh sát không thành công. 

"Tôi đang chết đuối", Sean Bickings, 34 tuổi, là người vô gia cư nói với các sĩ quan Sở Cảnh sát Tempe trong vụ việc xảy ra ngày 28/5 tại Hồ Thị trấn Tempe. Một sĩ quan đã trả lời Bickings, "OK, tôi không nhảy theo bạn", ngay sau đó một sĩ quan khác đã hướng dẫn Bickings bơi tới gần trụ cầu.

Trước đó cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại thông báo về một vụ ẩu đả giữa một người đàn ông vô gia cư và một phụ nữ ở hồ nước gần cầu đi bộ Elmore. Tuy nhiên khi cảnh sát tới nơi, hai người này đã phủ nhận việc mà cảnh sát thông báo đã nhận được tin.

"Anh ta không làm gì sai. Chúng tôi chỉ gặp chút vấn đề là đôi khi ngắt lời nhau", người phụ nữ trình bày với các sĩ quan, theo video camera của cảnh sát. 

Trong khi những nhân viên của nhà chức trách kiểm tra tiền sử tội phạm của cả hai thì Bickings đã leo ra lan can cầu rồi nhảy xuống và bơi được vài chục mét thì bất ngờ kêu cứu.

"Xin hãy giúp tôi. Làm ơn, làm ơn, làm ơn," Bickings nói, theo bản ghi camera gắn trên người vị cảnh sát. "Tôi không thể chạm vào (trụ cầu) được. Ôi, Chúa ơi, xin hãy giúp tôi. Giúp tôi với."

Video: Insider

Ngoài ra vài giây trước khi Bickings nhảy xuống nước, anh ta nói với các sĩ quan, "Tôi sẽ đi bơi," trước khi nói thêm, "Tôi tự do đi, phải không?" video thân máy hiển thị. Các cảnh sát nói với Bickings rằng anh ta không được phép bơi trong hồ nhưng ngay sau đó, một sĩ quan có thể nghe thấy bộ đàm rằng "đối tượng" đã nhảy xuống.

Một sĩ quan nói với Bickings rằng anh ta sẽ không thể chết đuối và khuyên anh ta nên tự bơi để bám vào trụ cầu. Tuy nhiên, Bickings nói với các sĩ quan rằng anh ta không thể làm điều đó. Cũng trong video, nhà chức trách cho biết họ phát hiện ra giọng của hai sĩ quan nói rằng một sĩ quan khác đang "đi lấy thuyền". 

Cảnh sát từ chối cứu người nhảy sông tự tử khiến nạn nhân chết đuối - 1
Một đoạn cắt cho thấy cảnh sát đang khuyên bảo Bickings (ngoài cùng bìa phải) trước khi anh này nhảy xuống hồ.

Sở cảnh sát Tempe ngày 6/6 cho biết họ đang điều tra cái chết của người đàn ông vô gia cư và có thể mất "vài tuần" vì chờ kết quả kiểm tra y tế. Cục An toàn Công cộng Arizona sau đó sẽ tiến hành xem xét lại cuộc điều tra của cảnh sát địa phương.

Cảnh chết đuối không có trong đoạn video do cảnh sát công bố mà thay vào đó một tuyên bố từ chối trách nhiệm đã được hiển thị trên đoạn video trước khi nó kết thúc. Người đại diện của Tempe cho biết: "Do tính chất nhạy cảm của phần còn lại của bản video nên nó sẽ được cung cấp sau khi kết thúc quá trình điều tra."

Giới chức thành phố Tempe hôm 3/6 cho biết ba sĩ quan cảnh sát Tempe không tham gia cứu người đàn ông chết đuối đã được cho nghỉ việc có lương khi Sở An toàn Công cộng Arizona và Sở Cảnh sát Scottsdale điều tra xong vụ việc.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/canh-sat-tu-choi-cuu-nguoi-nhay-song-tu-tu-khien-nan-nhan-chet-duoi-tintuc826818