Thế giới

Cảnh sát trưởng Mỹ khuyến khích người dân bắn kẻ hôi của

Một cảnh sát trưởng tại bang Florida gây tranh cãi khi nói người dân có thể bắn những kẻ cướp phá có ý định đột nhập vào nhà họ.

"Tôi sẽ nói với họ, nếu các người coi trọng tính mạng của bản thân, có lẽ họ không nên làm vậy tại hạt Polk. Bởi người dân hạt Polk thích súng đạn, họ có súng, tôi khuyến khích họ sở hữu súng, và tối nay họ sẽ ở nhà với những khẩu súng đã lắp đạn," cảnh sát trưởng hạt Polk Grady Judd nói với các phóng viên trong buổi họp báo hôm 01/06.

Cảnh sát trưởng Mỹ khuyến khích người dân bắn kẻ hôi của
Cảnh sát trưởng Grady Judd (Ảnh: AP)

"Và nếu các người định đột nhập vào nhà họ để trộm cướp hay phóng hỏa, tôi khuyến khích họ dùng súng bắn các người. Vậy nên hãy để người dân được yên," ông Judd nói thêm.

Cũng trong buổi họp báo, ông Judd cho rằng các cuộc biểu tình tại hạt Polk đã có dấu hiệu "bạo động" vào các ngày cuối tuần trước, đồng thời đã có tin đồn trên mạng cho rằng các đối tượng bạo động đang có kế hoạch phá hoại trong khu vực, theo Fox 13 News.

"Chúng tôi sẽ truy quét các đối tượng và bắt giữ chúng, nếu chúng có bất kỳ hành vi tội phạm nào," ông Judd cho hay.

Cảnh sát trưởng Judd cho rằng thay vì các hành vi bạo lực, cướp phá, người biểu tình cần tiếp tục tập trung đòi công lý cho Geroge Floyd, người Mỹ gốc Phi tử vong tại thành phố Minneapolis sau khi bị cảnh sát khống chế, đè đầu gối lên cổ.

"Những hành đống xấu xí đó đi ngược lại với những giá trị khiến chúng ta đoàn kết. Chúng ta đoàn kết vì những gì George Floyd đã phải chịu đựng," ông Judd nói về tình trạng hôi của và những hành vi phạm pháp khác của một số đối tượng tham gia biểu tình.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)