Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cảnh sát trưởng Mỹ cấm nhân viên đeo khẩu trang

Trong một email vào ngày thứ Ba (11/8), một cảnh sát trưởng ở Florida đã cấm các nhân viên không được đeo khẩu trang trong hầu hết các cơ sở làm việc, ngay cả khi tiểu bang tiếp tục vật lộn với số lượng nhiễm Covid-19 kỷ lục.

Cảnh sát trưởng Billy Woods của hạt Marion, tiểu bang Florida khẳng định không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy việc đeo khẩu trang hạn chế sự lây lan của virus – bất chấp các hướng dẫn rõ ràng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

“Tôi đã đưa ra quyết định này một cách không dễ dàng và tôi đã cân nhắc nó trong 2 tuần qua”, theo một email mà Woods viết cho nhân viên và được cung cấp cho NBC News bởi văn phòng cảnh sát.

Chính sách áp dụng cho tất cả các nhân viên dưới quyền vị cảnh sát trưởng này và Woods cho biết, quyết định của ông là quyết định cuối cùng. “Đây không còn là một cuộc tranh luận và cũng không phải là một cuộc thảo luận”.

“Chúng ta có thể tranh luận cả ngày về việc nên hay không nên đeo khẩu trang. Thực tế là, bên cạnh các chuyên gia đưa ra lý do tại sao chúng ta nên làm, tôi cũng có thể tìm thấy chính xác số lượng các chuyên gia nói tại sao chúng ta không nên làm” Woods viết trong email, được báo cáo lần đầu tiên bởi tờ Star-Banner.

Cảnh sát trưởng Mỹ cấm nhân viên đeo khẩu trang
Cảnh sát trưởng hạt Marion, miền trung Florida, Billy Woods. Ảnh: Washington Post.

Đa số các nhà dịch tễ học và các chuyên gia y tế nói rằng khẩu trang và giãn cách xã hội là chìa khóa để làm chậm sự lây lan của loại virus corona chủng mới. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Woods lập luận rằng, làm việc không đeo khẩu trang cũng không làm gia tăng sự lây nhiễm trong bộ phận 900 người của ông.

“Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch này, hoạt động của văn phòng này không thay đổi và không cần phải đeo khẩu trang”.

“Từ thời điểm ra thông báo này, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm trả lời các vấn đề, khiếu nại hoặc câu hỏi của họ.” Woods nói.

Woods cũng cho biết trong email rằng, bất kỳ người dân nào đến văn phòng cảnh sát trưởng cũng sẽ được yêu cầu bỏ khẩu trang.

Tuy nhiên, Woods cũng nêu chi tiết các ngoại lệ đối với quy tắc của mình, trong đó các nhân viên cảnh sát có thể đeo khẩu trang, bao gồm làm việc tại tòa án, nhà tù, bệnh viện hoặc khi ở gần người bị nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Cảnh sát trưởng Mỹ cấm nhân viên đeo khẩu trang - 1

Lập trường của Woods nhấn mạnh việc không có quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang. Thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang Florida đã khuyến khích đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng, nhưng ông không ban hành lệnh hành pháp yêu cầu tất cả cư dân phải làm như vậy, không giống như nhiều thống đốc khác trên toàn quốc.

Khi được hỏi về quyết định của Cảnh sát trưởng Billy Woods, Carl Zalak – Ủy viên Hạt Marion nói với tờ Star-Banner rằng, ông ủng hộ lập trường của Woods, “Tôi đồng ý với Cảnh sát trưởng dựa trên đánh giá tốt nhất của ông ấy và tôi đánh giá cao cách ông ấy xử lý nó”.

Tiểu bang Florida đã ghi nhận hơn 542.000 ca lây nhiễm và hơn 8.600 ca tử vong, thêm 277 trường hợp tử vong vào thứ Ba (11/8); Hạt Marion cũng lập kỷ lục về số người chết hàng ngày vào thứ Ba với 13 người.

Hoài Thương (Nguoiduatin.vn)