Thế giới

Cảnh sát trưởng Mexico bị bắt vì nghi liên quan vụ thảm sát 9 người

Nhà chức trách Mexico vừa bắt giữ một cảnh sát trưởng địa phương vì nghi ngờ có liên quan tới vụ thảm sát 3 phụ nữ và 6 trẻ em hôm 04/11.

Truyền thông Mexico cho biết cảnh sát trưởng Fidel Alejandro Villegas ở bang Chihuahua đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan tới vụ thảm sát 9 người hồi đầu tháng 11.

Cảnh sát trưởng Mexico bị bắt vì nghi liên quan vụ thảm sát 9 người
Cảnh sát trưởng Fidel Alejandro Villegas 

Báo chí cho rằng Fidel Alejandro Villegas có liên quan tới các tổ chức tội phạm, nhưng hiện vẫn chưa rõ ông này có vai trò gì trong vụ thảm sát kể trên. Ông này là người thứ 4 bị bắt do nghi ngờ liên quan tới vụ thảm sát.

Trước đó, hôm 04/11, các tay súng đã tấn công đoàn ba chiếc xe chở 17 người, đa số là phụ nữ và trẻ em ở bang Sonara, miền Bắc Mexico khiến 3 phụ nữ và 6 trẻ em thiệt mạng. 8 trẻ em may mắn thoát chết nhờ trốn ở ven đường.

Cảnh sát Mexico nghi ngờ thủ phạm gây ra vụ thảm sát là các tay súng của băng đảng Juarez, những kẻ đang tranh giành địa bàn quyết liệt với băng đảng Sinaloa ở bang Sonara.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)