Thế giới

Cảnh sát Tây Ban Nha đè đầu gối lên gáy thiếu niên 14 tuổi không đeo khẩu trang đúng quy định

Một cảnh sát Tây Ban Nha đè đầu gối lên gáy thiếu niên 14 tuổi để khống chế cậu bé, sau khi phát hiện cậu đeo khẩu trang không đúng quy định.

Vụ việc xảy ra tối 08/09 tại thành phố Miranda de Ebro. Trong đoạn video được nhân chứng ghi lại tại hiện trường, một sĩ quan cảnh sát đã đè đầu gối lên gáy một thiếu niên 14 tuổi.

Người đi đường kêu gọi sĩ quan cảnh sát không quá mạnh tay với cậu bé, trong khi cậu la hét khá lớn.

Một cảnh sát khác đã hỏi giấy tờ tùy thân của một người phụ nữ, được cho là mẹ của cậu bé. Người này đã lên tiếng chỉ trích cảnh sát khi họ dẫn giải cậu bé rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát Tây Ban Nha đè đầu gối lên gáy thiếu niên 14 tuổi không đeo khẩu trang đúng quy định
Thiếu niên 14 tuổi bị cảnh sát khống chế (Ảnh: Solarpix.com)

Sĩ quan cảnh sát đã quay lại, yêu cầu người phụ nữ cho biết tên và trình giấy tờ tùy thân. Người phụ nữ hỏi vì sao phải dùng vũ lực với cậu bé, sau khi cảnh sát phát hiện cậu đã kéo khẩu trang xuống cổ.

Tuy vậy Tòa thị chính Miranda de Ebro hôm 10/09 khẳng định video được quay không cung cấp đầy đủ bối cảnh vụ việc, cho biết cảnh sát phải khống chế thiếu niên này do cậu ta tấn công một sĩ quan.

"Đây là hình ảnh đáng chú ý, tuy vậy phả nứng như vậy là hợp lý với những gì diễn ra. Những hình ảnh chỉ cho thấy lúc cậu bé bị khống chế, nhưng điều quan trọng là điều đã diễn ra trước đó," ủy viên an ninh Pablo Gomez nói.

Ông Pablo Gomez nói thêm với báo chí địa phương rằng cảnh sát đã bắt giữ thiếu niên 14 tuổi sau khi cậu ta tấn công một cảnh sát bằng dây xích chó và sau đó có hành vi chống đối. Cảnh sát trước đó đã nhắc nhở cậu ta đeo khẩu trang đúng quy định.

Sĩ quan cảnh sát khống chế cậu bé được cho là đã nghỉ việc tạm thời do bị thương ở vùng mặt. Theo truyền thông địa phương, cậu bé đã được trả tự do sau khi bị tạm giữ, tuy vậy sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự.

Người thân của cậu bé thừa nhận cậu đã đeo khẩu trang sai quy định, tuy vậy bác bỏ cáo buộc cậu tấn công cảnh sát. Gia đình đồng thời cũng tuyên bố sẽ kiện cảnh sát.

"Cảnh sát đã biết cậu bé, và khi trông thấy nó họ đã hành động như một bầy sư tử. Mẹ cậu bé vỗ vào lưng một cảnh sát, nhưng đó là hành động mang ý nghĩa 'Các anh làm quá rồi, thả con tôi ra'. Cô ấy không đấm đá cảnh sát như những gì họ viết trong báo cáo,"  một thành viên trong gia đình nói.

Việc khống chế nghi phạm bằng cách đè đầu gối lên gáy đã gây ra tranh cãi lớn sau khi cảnh sát thành phố Minneapolis (Mỹ) khống chế George Floyd, một người da đen, bằng biện pháp này, khiến anh tử vong. Vụ việc khiến nhiều cuộc biểu tình lớn nổ ra trên thế giới chống lại bạo lực cảnh sát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)