Thế giới

Cảnh sát Nhật bắt kẻ biến thái nghi trộm 730 đồ lót phụ nữ

Cảnh sát thành phố Beppu (Nhật Bản) cáo buộc một đối tượng 56 tuổi trộm cắp 730 đồ lót phụ nữ từ các tiệm giặt là.

Cảnh sát Nhật bắt kẻ biến thái nghi trộm 730 đồ lót phụ nữ
Tang vật vụ án (Ảnh: Cảnh sát thành phố Beppu)

Giới chức nắm được thông tin về vụ việc qua trình báo của một nữ sinh viên 21 tuổi. Cô gái cáo buộc  Tetsuo Urata, 56 tuổi, trộm 6 bộ đồ lót của cô từ một tiệm giặt là hôm 24/08, theo đài Abema TV.

Cảnh sát thành phố khám xét nơi ở của Urata và phát hiện 730 đồ lót được giấu trong căn hộ của hắn. Urata sau đó bị bắt và thừa nhận với nhà chức trách hắn đã trộm số đồ lót kể trên.

"Chúng tôi chưa từng thấy lượng đồ lót lớn như vậy trong nhiều năm," một phát ngôn viên cảnh sát thành phố Beppu nói.

Cảnh sát Beppu hiện đang điều tra mở rộng vụ án, theo MSN Nhật Bản.

Nhiều vụ việc tương tự được phát hiện ở Nhật Bản trong những năm gần đây. Hồi tháng 03 vừa qua,  Takahiro Kubo, 30 tuổi, bị giới chức tỉnh Saga cáo buộc trộm 424 đồ lót và đồ bơi của các bé gái.

Hắn bị phát hiện khi một người dân ở địa phương quay lại video cho thấy hắn tìm cách lấy trộm đồ bơi.

Hồi năm 2019, cảnh sát bắt giữ Toru Adachi, 40 tuổi, ở tỉnh Oita vì nghi ngờ trộm 10 đồ lót phụ nữ từ một tiệm giặt là. Cảnh sát sau đó phát hiện hơn 1.100 đồ lót phụ nữ được giấu tại nhà Adachi.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)