Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cảnh sát Mỹ vây nhà bệnh nhân Covid-19 không chịu đi cách ly

Một bệnh nhân Covid-19 ở bang Kentucky (Mỹ) tự ý rời bệnh viện, buộc giới chức bang phải cử cảnh sát tới bao vây nhà người này để tránh dịch bệnh lây lan.

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết một người đàn ông 53 tuổi tại hạt Nelson đã không tuân thủ các quy định về cách ly, dù đã được chẩn đoán mắc Covid-19. Do đó, giới chức địa phương đã sử dụng biện pháp cách ly cưỡng chế đối với người này.

"Đây là điều tôi không hề mong muốn. Nhưng tôi không thể để một cá nhân nhiễm bệnh từ chối hợp tác trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng," thống đốc Beshear nói trong buổi họp báo hôm 14/03.

Cảnh sát Mỹ vây nhà bệnh nhân Covid-19 không chịu đi cách ly
Ảnh minh họa: Getty

Tuy vậy ở thời điểm đó ông không thông báo rõ chính quyền địa phương sẽ sử dụng biện pháp nào để đảm bảo cách ly người đàn ông này.

Cảnh sát trưởng hạt Nelson Ramon Pineiroa tuần này cho biết các sĩ quan cảnh sát sẽ túc trực 24/24 xung quanh nhà bệnh nhân trong vòng hai tuần để đảm bảo người này tuân thủ các quy định về cách ly. Hiện tại bệnh nhân đã hợp tác với nhà chức trách, ông Pineiroa thông tin thêm.

Dean Watts, người đứng đầu cơ quan hành pháp ở hạt Nelson, nói với WDRB rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

"Biện pháp này là vì tập thể, không vì cá nhân. Cách ly là bắt buộc. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ có các biện pháp cưỡng chế," ông Watts cho hay.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ. Toàn bộ 50 bang và thủ đô Washington D.C. của nước này đã ghi nhận các ca nhiễm, với tổng số hơn 5.800 người mắc bệnh và hơn 100 trường hợp tử vong.

Khoảng gần một nửa số ca nhiễm tại Mỹ được ghi nhận ở các bang Washington, California và New York, nơi chứng kiến các đợt bùng phát dữ dội. Chính quyền các bang này đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động tối đa nguồn nhân lực và tài nguyên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bang Washington là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 53 trường hợp tử vong, chiếm khoảng một nửa cả nước Mỹ. Hạt King thuộc bang này ghi nhận 46 trường hợp tử vong, trong đó có ít nhất 30 người liên quan tới viện dưỡng lão Life Care tại thành phố Kirkland.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)