Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cảnh sát Mỹ kêu gọi tội phạm ngừng hoạt động giữa bùng phát dịch bệnh

Nhiều sở cảnh sát tại Mỹ đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi tội phạm ngừng hoạt động trong thời điểm Covid-19 diễn biến phức tạp để họ có thể giải quyết những vấn đề liên quan tới dịch bệnh.

Cảnh sát tại các bang Ohio, Washington, Wisconsin, Kentucky và Utah đều đã có những động thái kêu gọi các băng đảng tội phạm ngừng hoạt động trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại nhiều địa phương.

Sở cảnh sát thành phố Salt Lake đăng bài trên Facebook, kêu gọi "chấm dứt mọi hành vi phạm pháp cho tới khi có thông báo mới".

"Chúng tôi cảm ơn các anh vì sự phối hợp trong việc ngừng các hoạt động phạm pháp. Chúng tôi sẽ thông báo khi mọi việc trở lại bình thường," sở cảnh sát này viết.

Cảnh sát Mỹ kêu gọi tội phạm ngừng hoạt động giữa bùng phát dịch bệnh
Ảnh minh họa: AP

Sở cảnh sát tại các thành phố Puyallup và Blaine (bang Washington) cũng có những thông báo tương tự, trong khi văn phòng cảnh sát trưởng hạt Logan, bang Colorado cũng kêu gọi tội phạm "tạm ngừng các hoạt động phạm pháp cho tới khi có thông báo mới".

Trước đó vào ngày 09/03, sở cảnh sát thành phố Kenosha, bang Wisconsin đã đăng tải thông điệp đầu tiên kêu gọi tội phạm ngừng hoạt động.

"Chúng tôi không rõ lệnh cấm này sẽ hết hiệu lực khi nào. Chúng tôi đề nghị tất cả những ai đang có ý định phạm pháp hãy ở nhà vì sự an toàn của bản thân," đơn vị này viết trên Facebook.

Một sở cảnh sát ở bang Oregon, bang Washington cũng đưa ra thông báo đề nghị người dân không gọi số điện thoại khẩn cấp 911 khi hết giấy vệ sinh.

"Đừng gọi 9-1-1 chỉ vì mọi người hết giấy vệ sinh. Mọi người vẫn sẽ sống ổn thỏa mà không cần chúng tôi giúp đỡ," cảnh sát thành phố New Port viết trên Facebook.

Cảnh sát tại Denver và Portland, bang Oregon cho biết trong thời gian tới họ sẽ ít cử người tới hiện trường hơn nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, tuy rằng vẫn sẽ có mặt trong những trường hợp khẩn cấp.

Toàn bộ 50 bang và thủ đô Washington D.C. của nước này đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19, với tổng số hơn 5.700 người mắc bệnh và hơn 100 trường hợp tử vong.

Khoảng gần một nửa số ca nhiễm tại Mỹ được ghi nhận ở các bang Washington, California và New York, nơi chứng kiến các đợt bùng phát dữ dội. Chính quyền các bang này đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp để huy động tối đa nguồn nhân lực và tài nguyên tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bang Washington là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 53 trường hợp tử vong, chiếm khoảng một nửa cả nước Mỹ. Hạt King thuộc bang này ghi nhận 46 trường hợp tử vong, trong đó có ít nhất 30 người liên quan tới viện dưỡng lão Life Care tại thành phố Kirkland.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)