Thế giới

Cảnh sát Mexico bắt giữ nghi phạm giết người hàng loạt với chiêu lừa tuyển dụng

Tờ The Guardian ngày 2/6 đưa tin, các nhà chức trách Mexico đã bắt giữ một kẻ tình nghi giết người hàng loạt với cáo buộc dụ dỗ ít nhất 7 phụ nữ trẻ bằng chiêu lừa tuyển dụng trên Facebook.

Các cảnh quay camera giám sát từ hai bang cho thấy người này gặp nạn nhân ở nơi công cộng, và trong một trường hợp, lái xe máy chở nạn nhân đi, các quan chức cho biết.

Nghi phạm “là kẻ giết phụ nữ hàng loạt, và có ít nhất 7 nạn nhân là phụ nữ mà kẻ này có thể liên quan”, Ricardo Mejía - quan chức Bộ An ninh Công cộng Mexico cho biết.

Mejía cho hay vụ án gần đây nhất liên quan đến vụ giết một phụ nữ 31 tuổi ở bang Veracruz, bờ biển vùng Vịnh sau khi cô đi phỏng vấn xin việc vào tháng trước.

“Viridiana Moreno rời nhà ở thị trấn Cardel, Veracruz, đi đến khách sạn Bienvenido để tham gia phỏng vấn việc làm theo lịch hẹn trên Facebook", Mejía nói. "Sau đó, cô ấy biến mất". 

Cảnh sát Mexico bắt giữ nghi phạm giết người hàng loạt với chiêu lừa tuyển dụng
Nhân viên pháp y chụp ảnh hiện trường vụ án trong nhà nghi phạm tại Atizapán de Zaragoza, bang Mexico

Thi thể cô gái được tìm thấy sau nhiều ngày trong tình trạng không thể nhận dạng. Cảnh sát sau đó xác định danh tính nạn nhân bằng thẻ căn cước được tìm thấy gần hiện trường và qua xét nghiệm ADN.

Các công tố viên ở bang Morelos, miền Trung Mexico hôm thứ Năm cho biết nghi phạm cũng liên quan tới vụ án giết một nữ sinh 22 tuổi đi tìm việc vào tháng 4. 

Các nhà hoạt động địa phương cho biết sinh viên này đã bị dụ đến gặp nghi phạm tại một quán cà phê vào cuối tháng 3, thông qua danh sách việc làm được đăng tải trên Facebook.

Sau đó nghi phạm đưa cô đến một tiệm cắt tóc, có thể là hiện trường gây án.

“3 ngày sau, thi thể của cô đã được tìm thấy. Nạn nhân đã bị đánh đập, lạm dụng tình dục và bóp cổ”, các công tố viên cho biết.

Các cuộc biểu tình đã xảy ra sau khi nữ sinh viên này mất tích. Một điều đáng kinh sợ là cả hai người phụ nữ đều biến mất sau khi tiếp xúc với nghi phạm ở nơi công cộng, xung quanh có nhiều người và sẵn sàng đi cùng anh ta, dường như bị thuyết phục bởi lời mời làm việc.

Các công tố viên ở cả hai bang đều cho biết thi thể của các nạn nhân đã được phân ra trong nhiều túi nhựa khác nhau và rải ra nhiều nơi.

Công tố viên Morelos cho biết kẻ này sử dụng nhiều tên giả và từng bị truy nã về tội hiếp dâm vào năm 2012, trong đó Juan Carlos Gasperín và Román Villalobos là 2 cái tên được kẻ này hay dùng nhất.

Nghi phạm bị bắt cùng với một người phụ nữ ở bang Querétaro, miền Bắc Mexico. Không rõ người này có luật sư không.

Các nhà chức trách nghi ngờ người này cũng có thể liên quan đến các vụ án ở các bang Querétaro và Puebla.

Hôm thứ Năm, các nhà chức trách cho biết họ đã giải cứu hai bé gái 13 và 14 tuổi, bị dụ đi khỏi nhà với những lời mời làm việc ở bang Jalisco, miền Tây Mexico. Các em được tìm thấy cùng với một kẻ bị tình nghi là thủ phạm bắt cóc tại một bến xe buýt ở Mexico City.

Các băng đảng ma túy ở Mexico cũng được biết đến là nơi cung cấp việc làm trên các trang mạng xã hội, tờ The Guardian đưa tin.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/canh-sat-mexico-bat-giu-nghi-pham-giet-nguoi-hang-loat-voi-chieu-lua-tuyen-dung-tintuc826154