Thế giới

Cảnh sát Italy gỡ bom gần SVĐ tổ chức trận đấu EURO 2020

Cảnh sát Italy đã được điều động để tháo dỡ một thiết bị nổ gài trên xe hơi gần SVĐ Olimpico ở Rome, được phát hiện ngay trước trận đấu giữa Italy và Thụy Sĩ thuộc khuôn khổ EURO 2020.

Cảnh sát Italy gỡ bom gần SVĐ tổ chức trận đấu EURO 2020

Thị trưởng Rome cho biết thiết bị nổ này được phát hiện gắn trên xe hơi của Marco Doria, một quan chức thành phố.

Thiết bị nổ này được chế tạo bao gồm thuốc súng, được tìm thấy gắn trên chiếc xe hơi cách sân vận động Olimpico khoảng vài km, ở khu vực Prati thuộc thành phố Rome, theo tờ Fatto Quotidiano.

Theo truyền thông địa phương, một người đi đường đã phát hiện ra thiết bị nổ này vào lúc 18 giờ 16/06. Cảnh báo bom được phát đi và cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Đội phá dỡ bom mìn sau đó được điều tới hiện trường để giải quyết tình hình.

Thị trưởng Rome Virginia Raggi xác nhận vụ việc trên Twitter, đồng thời chia sẻ sự cảm thông đối với Doria, người có trách nhiệm giám sát "tái phát triển công viên và trang viên lịch sử" ở Rome.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)