Thế giới

Cảnh sát Hồng Kông điều tra vụ học sinh tiểu học rơi khỏi xe bus của trường

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy cậu bé bị rơi ra từ xe bus đưa đón học sinh của nhà trường, khiến cảnh sát Hồng Kông phải vào cuộc điều tra.

Theo SCMP, cảnh sát Hồng Kông đang điều tra vụ việc xảy ra ngày 04/12 khi một cậu bé học sinh tiểu học bị rơi ra khỏi xe bus của nhà trường. Vụ tai nạn này được ghi lại bởi camera hành trình của chiếc xe đi phía sau.

SCMP dẫn nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho biết hiện cảnh sát đang thu thập chứng cứ từ những đoạn video ghi lại vụ việc, và sẽ thẩm vấn tài xế xe bus. Hiện tại cảnh sát Hồng Kông chưa bắt giữ ai liên quan tới vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, cậu bé nạn nhân trong vụ tai nạn là học sinh trường tiểu học S.K.H. St Peter’s. Khi vụ việc xảy ra, cậu bé ngồi hàng ghế cuối trên xe bus, và video từ camera hành trình của chiếc xe đi phía sau cho thấy xe bus vừa vào cua xong thì cánh cửa bật mở, khiến cậu bé rơi ra ngoài cùng chiếc ba lô của mình.

Rất may là các phương tiện giao thông đã phanh gấp kịp thời nên cậu bé chỉ bị xây xát nhẹ từ cú ngã. Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cậu bé tới bệnh viện kiểm tra vết thương, và em được xuất viện trong ngày.

Đại diện trường S.K.H. St Peter’s cho biết đây là một vụ tai nạn hi hữu. Nhà trường sau đó đã cử người tới thăm cậu bé trong bệnh viện, và thông báo cho phụ huynh học sinh, cảnh sát và nhà cung cấp xe bus biết về vụ việc.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cho kiểm tra toàn bộ xe bus đưa đón học sinh, lắp đặt thêm miếng che ở tay nắm cửa để tránh xảy ra những vụ việc tương tự.

Cảnh sát Hồng Kông cho biết vụ việc xảy ra ở thời điểm các phương tiện giao thông đang tăng tốc sau khi dừng đèn đỏ. Cậu bé ngồi ở hàng ghế cuối mất thăng bằng và ngã xuống, không may dây đai ở ba lô học sinh của cậu vướng vào cánh cửa xe và lực ngã xuống của cậu bé đã khiến cửa xe bị mở, khiến em rơi xuống đất.

Cậu bé sau đó nhặt ba lô và chạy lại vị trí của chiếc xe bus lúc đó đã dừng lại. Tài xế xe bus được nhìn thấy đã xuống xe để xem xét vết thương của cậu bé.

Wong Ching-hung, nhà sáng lập Công ty xe bus trường học Ching-hung cho biết xe bus này thuộc sở hữu của công ty. Bà nói xe bus ở công ty thường không có tay nắm cửa do lo ngại học sinh tò mò mở cửa trong lúc xe đang tham gia giao thông.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)