Thế giới

Cảnh sát Hồng Kông bao vây trường đại học, dọa bắn đạn thật

Cản sát Hồng Kông đã phong tỏa trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông, nơi những người biểu tình đang ẩn náu. Những vụ đụng độ liên tiếp xảy ra trong đêm qua và rạng sáng nay 18/11.

Theo SCMP, những người biểu tình đeo mặt nạ đã cố gắng rời khỏi trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông, nhưng sau đó đã phải rút lui trở lại vào trong khuôn viên trường do cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay để trấn áp.

Cảnh sát Hồng Kông bao vây trường đại học, dọa bắn đạn thật
Người biểu tình đeo mặt nạ cố gắng rời khỏi trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông (Ảnh: Sam Tsang/SCMP)

Trước đó trong ngày hôm qua 17/11 đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa hai bên. Người biểu tình dùng mũi tên bắn vào cảnh sát, và ngoài ra cũng ném bom xăng, phóng hỏa một số tòa nhà.

Cảnh sát Hồng Kông đưa ra lời đe dọa rằng họ sẽ buộc phải bắn đạn thật nếu người biểu tình tiếp tục sử dụng những vụ khí có khả năng gây sát thương.

Trước đó vào ngày hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã kêu gọi người biểu tình rời khỏi khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông, nếu không sẽ bị kết tội gây bạo loạn, có thể nhận án phạt 10 năm tù nếu bị truy tố. Tuy vậy theo SCMP, một số người biểu tình rời khỏi khuôn viên trường đại học này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Sáng nay 18/11, một số người biểu tình đã vượt qua vòng vây của cảnh sát để rời khỏi trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông, nhưng nhiều người khác buộc phải quay trở lại khuôn viên trường do bị cảnh sát bao vây. Cảnh sát đã phong tỏa những con đường dẫn tới trường đại học này, không cho bất kỳ ai ra hay vào trường, SCMP cho hay.

Những vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình diễn ra từ đêm qua 17/11, và tới khoảng 5h30 sáng nay thì tình hình trở nên rất căng thẳng khi cảnh sát cố gắng tiến vào bên trong trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông. Người biểu tình đã phóng hỏa con đường chính tiến vào khuôn viên nhà trường, ném bom xăng vào cảnh sát. Cảnh sát cũng đáp trả bằng hơi cay và đạn cao su.

Trước đó, cảnh sát Hồng Kông xác nhận trên Facebook rằng ba phát đạn thật đã được bắn lúc 3 giờ sáng 18/11, khi một nhóm người biểu tình tấn công cảnh sát để giải cứu một cô gái 20 tuổi bị bắt giữ trước đó.

Cảnh sát cho biết cô gái này đã bị thương ở đầu khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, do đó họ đưa cô tới bệnh viện để xem xét vết thương. Tuy vậy một nhóm người biểu tình đã tấn công để giải cứu cô gái. Một cảnh sát đã phải bắn 3 phát đạn thật từ khẩu súng của mình, tuy vậy không có ai trúng đạn, theo thông báo trên Facebook của cảnh sát Hồng Kông.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/canh-sat-hong-kong-bao-vay-truong-dai-hoc-doa-ban-dan-that-d65076.html?demo