Thế giới

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa dẫm đạp

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thừa nhận "trách nhiệm nặng nề" khi không thể ngăn cản thảm họa dẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng hôm 29/11 ở Seoul, cho biết cảnh sát đã không phản ứng hiệu quả trước những cuộc gọi khẩn cấp.

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận được cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa dẫm đạp
Ông Yoon Hee-keun cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo chiều 01/11 (Ảnh: Yonhap)

"Đã có nhiều cuộc gọi tới cơ quan cảnh sát cảnh báo về mức độ nghiêm trọng tại hiện trường ngay trước khi tai nạn xảy ra. Cảnh sát đã biết có đám đông lớn tụ tập, nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn," ông Yoon Hee-keun phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul hôm 01/11, đồng thời thừa nhận phản ứng của cảnh sát trước các cuộc gọi khẩn cấp là "chưa thỏa đáng".

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc hứng chỉ trích từ dư luận về việc liệu thảm họa dẫm đạp ở Itaewon có thể được ngăn chặn hay không, và ai sẽ chịu trách nhiệm về thảm họa tồi tệ nhất của nước này trong nhiều năm gần đây.

"Tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề về thảm họa, với tư cách người đứng đầu cơ quan chính phủ liên quan," ông Yoon nói trong buổi họp báo được phát sóng truyền hình.

"Cảnh sát sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn thảm họa như thế này tái diễn," ông nói thêm.

Ông Yoon đồng thời cho biết cảnh sát đã mở cuộc điều tra nội bộ để xem xét cách các sĩ quan tiếp nhận những cuộc gọi khẩn cấp, và các vấn đề khác như phản ứng tại hiện trường khi thảm họa dẫm đạp xả ra.

Dẫm đạp diễn ra trên một hẻm dốc ở khu vực Itaewon đã khiến 156 người thiệt mạng và 151 người khác bị thương. Nhân chứng mô tả nhiều người ngã đè lên nhau, bị chèn ép tới mức khó thở và bất tỉnh.

Họ cũng kể lại rằng lực lượng cứu hộ và xe cấp cứu đã không thể tiếp cận hiện trường vụ dẫm đạp kịp thời, do toàn bộ khu vực Itaewon có rất nhiều xe cô lưu thông chậm và nhiều người dự lễ Halloween.

Sau khi thảm họa xảy ra, cảnh sát thành lập ban điều tra gồm 475 thành viên để xác định nguyên nhân.

Sĩ quan cảnh sát Nam Gu-Jun hôm 31/11 nói với các phóng viên rằng cảnh sát đã trích xuất video từ 50 camera an ninh trong khu vực hiện trường, đồng thời đang phân tích video đăng tải trên mạng xã hội. Ông cũng cho biết cảnh sát đã thẩm vấn hơn 40 nhân chứng và người sống sót.

Cảnh sát cho biết họ đã điều động 137 sĩ quan giữ trật tự trong lễ hội Halloween hôm 29/11, cao hơn nhiều so với số lượng 34-90 ở những năm trước đại dịch.

Tuy vậy, giới quan sát đặt câu hỏi liệu 137 cảnh sát có đủ để đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn người ở Itaewon hôm 29/11 hay không. Những câu hỏi khác được đặt ra về vai trò của cảnh sát, sau khi thông tin cho thấy 7.000 sĩ quan cùng ngày được điều động giám sát các cuộc biểu tình có sự tham gia của hàng chục ngàn người ở Seoul.

Cảnh sát cũng thừa nhận 137 cảnh sát được điều độn tới Itaewon chủ yếu để giám sát các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như sử dụng ma túy, thay vì kiểm soát đám đông.

Hôm 31/11, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ không có quy trình cụ thể để đối phó với các vụ việc như đám đông chen lấn, dẫm đạp ở các sự kiện không có đơn vị tổ chức.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/canh-sat-han-quoc-thua-nhan-uoc-canh-bao-ve-nguy-co-xay-ra-tham-hoa-dam-ap-a362553.html