Thế giới

Cảnh sát Haiti bắt giữ đội trưởng đội cận vệ của cố tổng thống bị ám sát

Đội trưởng đội cận vệ tại dinh tổng thống Haiti đã bị cảnh sát bắt giữ, CNN dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, trong bối cảnh giới chức nước này vẫn đang điều tra vụ ám sát ông Jovenel Moise.

Dimitri Herard, người đứng đầu Đơn vụ An ninh Chung của Cung điện Quốc gia đã bị thẩm vấn tại Văn phòng Tổng Điều tra viên hôm 14/07, sau đó được chuyển tới trụ sở cảnh sát ở thủ đô Port-au-Prince, CNN dẫn lời nguồn tin cho biết.

Khi Herard hỏi cảnh sát vì sao anh ta bị tạm giữ, anh được thông báo rằng quyết định này "được cấp trên đưa ra", theo nguồn tin của CNN. Cảnh sát đã tịch thu súng và điện thoại di động của Herard.

Cảnh sát Quốc gia Haiti chưa đưa ra bình luận về thông tin bắt giữ Herard.

Cảnh sát Haiti bắt giữ đội trưởng đội cận vệ của cố tổng thống bị ám sát
Dimitri Herard (Ảnh: rezonodwes.com)

Trước đó hôm 14/07, Herard không tuân thủ lệnh triệu tập để điều tra của cơ quan công tố thủ đô Port-au-Prince, lấy lý do buộc phải có mặt ở văn phòng Tổng Điều tra viên.

Nguồn tin của CNN cũng cho biết cố tổng thống Moise có một đội cận vệ lớn, đơn vị của Herard cũng có nhiều sĩ quan khác, tuy vậy anh "là người duy nhất hiện bị tạm giữ như vậy".

Herard hy vọng "sẽ có một cơ hội công bằng ở một cuộc điều tra công bằng", trong bối cảnh nhiều cơ quan quốc tế, trong đó có Interpol và FBI đã tham gia điều tra vụ ám sát, nguồn tin của CNN nói thêm.

"Công việc của anh ta mang tính chất chính trị. Anh ta có nhiều đối thủ chính trị," nguồn tin này cho biết.

Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát hôm 07/07 trong một vụ tấn công vào tư dinh của ông ở thủ đô Port-au-Prince. Giới chức cho rằng vụ ám sát có sự tham gia của ít nhất 26 đối tượng người Colombia, trong đó có một số cựu binh của quân đội Colombia được tuyển dụng thông qua một công ty an ninh có trụ sở ở Florida (Mỹ).

Theo thông tin của Cảnh sát Quốc gia Colombia, Herard từng tới Ecuador, quá cảnh tại thủ đô Bogota của Colombia, hồi cuối tháng 05. Cơ quan này hôm 12/07 cho biết đang điều tra xem liệu Herard khi tới Colombia có tiếp xúc với các đối tượng bị cáo buộc là nghi phạm vụ ám sát hay không.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng các cáo buộc nhắm vào nhóm nghi phạm không hợp lý, theo CNN.

CNN dẫn lời Matias Gutierrez, một cựu binh lực lượng đặc biệt người Colombia cho biết 26 nghi phạm Colombia thực chất được tuyển dụng để bảo vệ an ninh cho tổng thống Haiti. Bản thân Gutierrez cũng được công ty an ninh ở Florida tiếp cận để đề nghị tuyển dụng.

"Họ chỉ nhắc tới một công ty có trụ sở ở Mỹ, và công việc là bảo vệ an ninh cá nhân tại Haiti. Bảo vệ an ninh cho tổng thống Haiti, người được cho là đang bị đe dọa tính mạng," Gutierrez nói.

"Tất cả là một âm mưu," Gutierrez nói thêm. "Làm sao các anh thực hiện một vụ ám sát kiểu này mà không ai khác thiệt mạng, ngoài tổng thống? Nếu những người Colombia là thủ phạm, họ sẽ phải đột nhập dinh thự, tiêu diệt lính gác trước khi ám sát tổng thống. Các anh sẽ thấy một chiến trường."

Ngoài 26 nghi phạm Colombia, ba công dân Mỹ cũng đã bị bắt, trong đó có Christian Emmanuel Sanon, người bị cáo buộc chủ mưu vụ ám sát để hiện thực hóa tham vọng chính trị.

Sanon đã nhiều lần nhấn mạnh ông ta "không biết gì cả", CNN dẫn nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra cho biết. Cảnh sát Haiti chưa công bố các tội danh nhắm vào Sanon.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)