Thế giới

Cảnh sát dùng rìu phá cửa, đột kích hộp đêm có 600 người chen nhau nhảy múa

Cảnh sát đã phải dùng rìu để phá cửa một hộp đêm ở Sao Paulo (Brazil). Thời điểm đó, có gần 600 người chen chúc nhảy nhót bên trong bất chấp nguy cơ lây lan COVID-19.

Cảnh sát dùng rìu phá cửa, đột kích hộp đêm có 600 người chen nhau nhảy múa
Cảnh sát ập vào hộp đêm ở Sao Paulo ngày 13/3. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, cuộc đột kích được tiến hành hôm thứ Bảy, 13/3.

Với rìu và súng trường, cảnh sát đã phá cửa hộp đêm ở quận Capao Redondo (thành phố Sao Paulo) lúc rạng sáng.

Gần 600 thanh niên đã lấy tay che mặt, ngồi co cụm trên sàn nhảy khi cảnh sát tắt nhạc và bắt giữ những người đứng đầu hộp đêm.

“Tôi không thể tưởng tượng được lại có tới hàng trăm người trong một nơi không có cửa sổ, cửa ra vào thì đóng chặt”, Eduardo Brotero, một cảnh sát viên cho biết.

Cảnh sát dùng rìu phá cửa, đột kích hộp đêm có 600 người chen nhau nhảy múa - 1
Ảnh: Reuters

Thành phố Sao Paulo hiện đang áp dụng các biện pháp hạn chế khi số ca mắc mới COVID-19 ở Brazil tiếp tục tăng mạnh.

Tuy nhiên, nhiều người Brazil vẫn tiếp tục phớt lờ các quy định của chính quyền địa phương. Bản thân Tổng thống Brazil - ông Jair Bolsonaro - cũng cho rằng việc phong tỏa, đóng cửa là không cần thiết.

Dịch COVID-19 đã khiến khoảng 12.000 người Brazil thiệt mạng trong tuần qua, nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác.

Với tổng số 275.000 ca tử vong và hơn 11,4 triệu ca bệnh, Brazil hiện đang đứng thứ hai thế giới về số người chết và số ca mắc COVID-19, chỉ sau Mỹ, nơi tốc độ lây lan dịch bệnh đang giảm đi đáng kể nhờ chương trình tiêm chủng mở rộng.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://www.tienphong.vn/the-gioi/canh-sat-dung-riu-pha-cua-dot-kich-hop-dem-co-600-nguoi-chen-nhau-nhay-mua-1806464.tpo