Thế giới

Cảnh sát, cứu hỏa trong số 400 người Myanmar vượt biên sang Ấn Độ

Hơn 400 người từ Myanmar, trong đó có nhiều cảnh sát, đã vượt biên sang Ấn Độ từ cuối tháng 02, Reuters dẫn lời một cảnh sát Ấn Độ cho biết.

Các cảnh sát cho biết họ rời khỏi Myanmar do lo ngại bị truy cứ trách nhiệm do không tuân lệnh cấp trên về việc bắn người biểu tình.

Cảnh sát, cứu hỏa trong số 400 người Myanmar vượt biên sang Ấn Độ
Lực lượng an ninh trên đường phố Myanmar (Ảnh: AFP)

"Khoảng 116 người vượt biên hôm 12/03," một sĩ quan cảnh sát giấu tên tại bang Mizoram (Ấn Độ) nói với Reuters. Trong số này gồm có cảnh sát và cứu hỏa, một số người chỉ mang theo quần áo trong túi nilon khi vượt biên.

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu giới chức các địa phương ngăn chặn tình trạng người Myanmar vượt biên sang, tuy vậy địa hình đồi núi khiến việc tuần tra gặp nhiều khó khăn. Người Myanmar và người Ấn Độ ở khu vực biên giới cũng có nhiều liên hệ về chủng tộc và văn hóa.

Khoảng 140 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị bắt trong các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính hôm 01/02, theo các tổ chức hoạt động.

Người biểu tình tiếp tục xuống đường bất chấp cảnh báo của giới chức, dù các lực lượng an ninh đã sử dụng đạn cao su, hơi cay và đạn thật nhằm giải tán đám đông.

Hôm 16/03, thêm sáu người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Myanmar, truyền thông nước này và các nhân chứng cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)