Thế giới

Cảnh sát có mặt tại hiện trường nói đã cố cứu George Floyd

Luật sư của Thomas Lane khẳng định thân chủ đã cố thuyết phục cảnh sát Dereck Chauvin bỏ chân khỏi gáy George Floyd trước khi ông này tử vong.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Today hôm 08/06, luật sư của Thomas Lane, một trong những cảnh sát bị bắt giữ và truy tố vì liên quan đến cái chết của George Floyd, cho rằng thân chủ của mình đã "làm những gì cậu ta nghĩ là đúng".

Cảnh sát có mặt tại hiện trường nói đã cố cứu George Floyd
Thomas Lane là một trong bốn cảnh sát bị bắt vì liên quan tới cái chết của George Floyd (Ảnh: Getty)

"Cậu ấy không chỉ đứng nhìn. Cậu ấy giữ chân Floyd vì ban đầu anh ta chống cự," luật sư Earl Gray nói.

"Lúc đang giữ chân Floyd, cậu ấy nói với Chauvin rằng, 'Có lẽ chúng ta nên lật ngửa anh ta ra, bởi anh ta nói không thở được?' nhưng Chauvin nói không," ông Gray cho biết.

Thomas Lane từng có tiền án trước khi trở thành cảnh sát vào năm 2019, truyền thông Mỹ đưa tin. Lane là một trong bốn cảnh sát bị bắt sau cái chết của George Floyd hôm 25/05.

Floyd, một người Mỹ gốc Phi 46 tuổi, tử vong sau khi cảnh sát Derek Chauvin đè đầu gối lên gáy. Khám nghiệm pháp y cho thấy Floyd chết do ngưng tim phổi vì tác động kết hợp của việc bị các sĩ quan cảnh sát đè đầu gối lên gáy và lên người.

Lane đang đối mặt với các cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát. Trước vụ việc George Floyd, Lane mới chỉ tham gia bốn ca trực cùng lực lượng cảnh sát Minneapolis.

Tuy vậy theo Business Insider, Lane đã từng có nhiều tiền án, bao gồm án hình sự và vi phạm luật giao thông.

Hồi tháng 10/2001, Lane bị truy tố vì tội danh cản trở quá trình tố tụng, phá hoại tài sản, tụ tập trái phép và có hành vi gây rối. Hắn bị kết tội cản trở quá trình tố tụng và phá hoại tài sản.

Khi Lane gia nhập lực lượng cảnh sát, tất cả các thông tin về tiền án của hắn đều được che giấu.

Theo cáo trạng, Lane đã hỏi Chauvin về việc có nên lật ngửa Floyd ra đường, đồng thời nêu lo ngại về tình trạng của Floyd. Tuy vậy Lane "không làm gì để hỗ trợ Floyd" và cũng không thuyết phục các đồng nghiệp ngừng sử dụng vũ lực với người đàn ông 46 tuổi.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)