Thế giới

Cảnh sát Anh nêu danh tính 4 người Việt nghi tử vong trong vụ cháy lớn

Bốn người Việt được cho là đã tử vong sau một vụ cháy lớn ở Bismark House Mill, Oldham (Anh) hồi tháng 05.

Cảnh sát Anh nêu danh tính 4 người Việt nghi tử vong trong vụ cháy lớn
Vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà Bismark House Mill hôm 07/05 (Ảnh: Mirror)

Vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà Bismark House Mill hôm 07/05. Công nhân dọn dẹp hiện trường sau đó đã phát hiện các phần thi thể người tại hiện trường.

Cảnh sát Greater Manchester tin rằng bốn người Việt đã ở trong khu nhà khi vụ cháy xảy ra. Bốn người này tên là Chu Van Cuong, Nguyen Van Uoc, Nguyen Van Duong và Le Thanh Nam.

Cả bốn ngượi được thông báo mất tích hôm 21/07. Các chuyên gia đã xác nhận việc phát hiện ba thi thể ở hiện trường vụ cháy, nhưng chưa thể xác định danh tính các nạn nhân.

Cảnh sát nghi ngờ bốn người là nạn nhân buôn người bị giữ tại khu nhà Bismark House Mill, nhưng họ vẫn sẽ xem xét các khả năng khác.

Cuong, 39 tuổi, tới Anh hồi tháng 06/2019. Anh thường xuyên liên lạc với vợ con, nhưng lần cuối họ liên lạc với anh là ngày 07/05. Vợ của Uoc, 31 tuổi, cũng cho biết lần cuối chị liên lạc được với chồng là ngày 07/05.

Duong, 29 tuổi, tới Anh cách đây khoảng 12 tháng, nhưng đã không liên lạc với gia đình trong ba tháng. Nam, 21 tuổi, tới Anh hồi tháng 01, nhưng chưa liên lạc với người thân từ 04/05. Anh từng nói với gia đình đang sống tại một ngôi nhà ở "Dam", có thể là chỉ thị trấn Oldham.

Lewis Hughes, người đứng đầu bộ phận nhận diện nạn nhân của Cảnh sát Greater Manchester nói: "Chúng tôi xin chia buồn với người thân của Cuong, Uoc, Duong và Nam".

"Các sĩ quan được đào tạo đặc biệt đã liên lạc trực tiếp với họ và nỗ lực hết sức để đảm bảo họ được cập nhật và hỗ trợ ở Việt Nam, như những gì họ có thể nhận ở Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm trong khu nhà Bismark House Mill để đảm bảo thu thập được các phần thi thể và các manh mối quan trọng," Hughes nói.

"Đội điều tra vẫn đang kiểm tra thông tin về vụ cháy và những hoạt động của khu nhà trước đó. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ Cuong, Uoc, Duong và Nam có thể đã ở trong khu nhà khi vụ cháy xảy ra, nhưng sẽ xem xét các thông tin về việc có bao nhiêu người tại hiện trường và hiện họ đang ở đâu," Hughes cho biết thêm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin về vụ cháy và ngôi nhà cho nhà chức trách nếu có.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/canh-sat-anh-neu-danh-tinh-4-nguoi-viet-nghi-tu-vong-trong-vu-chay-lon-tintuc835368