Thế giới

Cảnh sát Ấn Độ nổ súng bắn lẫn nhau, 6 người thiệt mạng

Sáu sĩ quan cảnh sát Assan thiệt mạng trong vụ đụng độ tại ranh giới tranh chấp giữa Assam và Mizoram, thủ hiến Himanta Biswa Sarma cho biết.

Đã có những thông tin trên truyền thông về vụ nổ súng ở khu vực ranh giới, nằm giữa quận Cachar của bang Assam và quận Kolasib của bang Mizoram (Ấn Độ), và những vụ tấn công nhắm vào xe của chính quyền.

Vụ việc xảy ra hai ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah  gặ gỡ thủ hiến các bang vùng Đông Bắc tại Shillong. Ông Shah đã gọi điện cho thủ hiến của hai bang kể trên và đề nghị họ giải quyết vấn đề ranh giới, theo hãng thông tấn ANI.

Thủ hiến của cả hai bang đã tranh cãi trên Twitter và có nhắc tới Bộ trưởng Shah trong bài đăng của họ.

Cụ thể, thủ hiến bang Mizoram Zoramthanga đăng tải video vụ đụng độ giữa những người cầm gậy, đề nghị Bộ trưởng Shah có biện pháp can thiệp và nói rằng tình trạng này "cần chấm dứt ngay".

"Một cặp đôi vô tội trở về Mizoram thông qua Cachar bị hành hạ và cướp bóc bởi một nhóm côn đồ. Làm sao có thể biện minh cho những hành động bạo lực đó?," ông Mizoram viết.

Trong khi đó, thủ hiến Assam imanta Biswa Sarma lại cho rằng phía bang Mizoram yêu cầu họ rút các đồn ở khu vực ranh giới, nếu không tình trạng bạo lực sẽ không chấm dứt.

Ông Sarma sau đó cho biết đã trao đổi với ông Zoramthanga, khẳng định rằng Assam sẽ duy trì nguyên trạng và hòa bình tại khu vực giáp ranh giữa hai bang. Trong khi đó, ông Zoramthanga "kêu gọi cảnh sát Assam rút khỏi thị trấn Vairengte vì sự an toàn của người dân".

Ba quận của bang Mizoram là Aizawl, Kolasib và Mamit có đường ranh giới dài 164,6km với ba quận Cachar, Hailakandi và Karimganj của Assam. Trong nhiều năm đã từng xảy ra nhiều vụ đụng độ tại khu vực "tranh chấp", người dân hai bên đổ lỗi cho nhau xâm phạm lãnh thổ.

Vụ việc gần đây nhất diễn ra hồi tháng 06 vừa qua, khi lực lượng an ninh của hai bang đổ lỗi xâm phạm lãnh thổ cho nhau.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)