Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cảnh hỗn loạn trong 'cơn bão' Covid-19 ở Ấn Độ: Đoàn người lũ lượt tháo chạy để khỏi phải xét nghiệm khiến cơ quan chức năng cũng bất lực

Hàng trăm người đồng loạt tháo chạy khỏi ga xe lửa để né tránh xét nghiệm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Khi làn sóng Covid-19 thứ 2 tràn vào Ấn Độ mang theo sức huỷ diệt khủng khiếp, người ta đổ lỗi cho các nhà chức trách không có biện pháp cứng rắn để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đến khi dịch bùng lên mạnh mẽ, hệ thống y tế vốn yếu ớt không thể chống cự dẫn đến sụp đổ. Tuy nhiên, để ngăn chặn dịch bệnh, điều tiên quyết và quan trọng là ý thức phòng chống của người dân. Vậy mà bất chấp hàng ngàn sinh mạng đã bị cướp đi vì đại dịch Covid-19, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan đến mức khó hiểu!?

Theo kênh tin tức NDTV, mới đây, một cảnh tượng gây nhức nhối đã xảy ra tại ga tàu ở Ấn Độ. Ít nhất 400 hành khách đã lũ lượt "tháo chạy" nhằm... tránh bị xét nghiệm Covid-19 khi tàu dừng ở một nhà ga tại bang Assam.

Cảnh hỗn loạn trong 'cơn bão' Covid-19 ở Ấn Độ: Đoàn người lũ lượt tháo chạy để khỏi phải xét nghiệm khiến cơ quan chức năng cũng bất lực
Cảnh tượng gây sốc cho thấy hàng trăm người lao động "chạy trốn" khỏi ga tàu để... khỏi phải làm xét nghiệm Covid-19.

Được biết, đa số họ là công nhân nhập cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Những hành khách này đã di chuyển trên chuyến tàu của hãng Kanyakumari-Dibrugarh Vivek Express khởi hành từ Kanyakumari ở Tamil Nadu và đi qua Kerala, Andhra Pradesh, Odisha rồi cả Tây Bengal trong hơn 5 ngày.

Các nhà chức trách bang Assam đã có lệnh bắt buộc xét  nghiệm Covid-19 đối với tất cả những người di chuyển bằng tàu đến các nhà ga ở bang này.

Đoàn người lũ lượt tháo chạy để khỏi phải xét nghiệm Covid-19 ở Ấn Độ

Vụ việc diễn ra tại nhà ga Jagi Road, cách Guwahati khoảng 60km. Một video về sự kiện này, hiện đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy các hành khách vội vã chạy ra khỏi nhà ga đường sắt ngay cả khi cảnh sát và các quan chức đường sắt đang muốn ngăn họ lại.

Cuối cùng, các nhà chức trách chỉ có thể giữ lại một số ít những người đã xuống tàu tại nhà ga Jagi Road để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy. Tháng 4/2021, một câu chuyện tương tự đã diễn ra tại Bihar, khi hàng chục người đồng loạt tháo chạy khỏi ga Buxar để né tránh xét nghiệm Covid-19.

Bang Assam của Ấn Độ ghi nhận thêm 6.000 ca nhiễm mới trong ngày 23/5, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 365.000 người. Bang này cũng có thêm 80 trường hợp tử vong, với tổng cộng 2.667 người đã chết vì dịch bệnh.

Ngày 23/5, quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 222.800 ca mắc mới Covid-19 và trên 4.400 trường hợp tử vong. Đây là số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất mà nước này ghi nhận trong hơn 1 tháng qua. Đến nay, tổng cộng trên 26,7 triệu người đã mắc và hơn 303.700 trường hợp tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ.

Theo L.T (Pháp luật và bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/canh-hon-loan-trong-con-bao-covid-19-o-an-do-doan-nguoi-lu-luot-thao-chay-de-khoi-phai-xet-nghiem-khien-co-quan-chuc-nang-cung-bat-luc-162212405163550305.htm