Thế giới

Cảnh báo 'giật mình' của tướng Hàn về Triều Tiên

Thế giới cần "tự chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất", một tướng về hưu của Hàn Quốc vừa cảnh báo như vậy, bất chấp hy vọng đang lóe lên sau cuộc hội đàm liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm.

Theo Sydney Morning Herald, Trung tướng IB Chun đã có bài phát biểu tại tổ chức tư vấn Policy Exchange có trụ sở ở Westminster. Tuy bày tỏ hy vọng cuộc đối thoại liên Triều sẽ dẫn tới hòa bình, ông nhấn mạnh rằng mọi tín hiệu cho thấy "chúng ta còn cả chặng đường dài để vượt qua".

Cảnh báo 'giật mình' của tướng Hàn về Triều Tiên
Tướng IB Chun tại hội nghị Policy Exchange. (Ảnh: SMH)

Trong cuộc hòa đàm kéo dài 11 giờ đồng hồ hôm 9/1, các đại diện của Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí Bình Nhưỡng sẽ cử một phái đoàn tới tham dự Thế vận hội Mùa đông vào tháng 2 ở PyeongChang. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ không bàn chuyện vũ khí hạt nhân bởi vì chúng chỉ nhắm tới Mỹ, chứ không nhằm vào Hàn Quốc, Nga hay Trung Quốc. Lập trường này cho thấy còn lâu mới có thể đạt được đột phá ngoại giao cho khủng hoảng Triều Tiên.

Tướng Chun từng là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong thời gian ông Moon tranh cử.

"Bạn phải tìm kiếm hòa bình, nhưng cùng lúc đó phải tự chuẩn bị cho điều xấu nhất", ông cảnh báo.

Cảnh báo 'giật mình' của tướng Hàn về Triều Tiên - 1
Kim Jong Un tuyên bố các vũ khí của Triều Tiên chỉ nhắm tới Mỹ. 

Tuy nhiên, vị tướng về hưu tin Mỹ sẽ chiến thắng bất chấp các năng lực của Triều Tiên về vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và chiến tranh mạng.

"Trong suy nghĩ của người Hàn Quốc không mảy may nghi ngờ rằng, nếu có chiến tranh thì liên quân sẽ chiến thắng, và thực tế là sức mạnh trên không vượt trội của Mỹ và Hàn Quốc – với các máy bay của Anh, mà hy vọng sẽ đến yểm trợ chúng tôi – có thể gây thiệt hại cho người Triều Tiên", ông nói thêm

Tướng Chun bình luận thêm, các thông điệp đối đầu của Tổng thống Trump trên Twitter, chủ yếu đe dọa sẽ hành động quân sự chống Triều Tiên, đã khiến cho Chủ tịch Kim Jong Un lo lắng. Nhưng chính những khiêu khích của Bình Nhưỡng, trong đó có các vụ thử tên lửa liên tiếp, đã "khiến những người Mỹ bình thường thức tỉnh".

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)