Thế giới

Canada xin lỗi vì nhà ngoại giao mua áo phông dơi Vũ Hán

Canada cho biết lấy làm tiếc về "một sự hiểu nhầm" sau khi một nhà ngoại giao mua áo phông có dòng chữ "Wuhan" (Vũ Hán) bên trên logo nhóm nhạc hip-hop Wu-Tang Clan.

Logo của nhóm hip-hop Wu-Tang Clan là chữ W cách điệu, trông giống một con dơn. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc miêu tả chiếc áo mà nhà ngoại giao kể trên đặt mua có hình một con dơi, nhưng không nhắc tới nhóm Wu-Tang Clan.

Canada xin lỗi vì nhà ngoại giao mua áo phông dơi Vũ Hán
Nhóm nhạc hip-hop Wu-Tang Clan (Ảnh: Reuters)

Nhiều nhà khoa học nghi ngờ dơi có thể là ổ bệnh Covid-19 trước khi lây lan sang người.

Không rõ lý do vì sao hình ảnh chiếc áo phông xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Đại sứ Canada tại Trung Quốc cho biết chiếc áo được thiết kế hồi đầu năm ngoái.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 01/02 cho biết: "Chúng tôi rất sốc về vụ việc và đã đệ trình kháng thư với Canada, đề nghị điều tra cặn kẽ và giải thích rõ ràng". Virus không nên bị gán ghép một quốc gia hay khu vực nào đó, ông Uông cho hay.

Bắc Kinh gần đây nỗ lực thúc đẩy các giả thuyết cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc, thay vào đó xâm nhập vào nước này qua thực khẩu đông lạnh nhiễm virus. Tuy vậy, giả thuyết này không được giới khoa học quốc tế ủng hộ.

Một phát ngôn viên đối ngoại của Canada hôm 02/02 cho biết: "Chúng tôi lấy làm tiếc về sự hiểu nhầm. Logo trên chiếc áo phông được thành viên đại sứ quán thiết kế hình chữ W cách điệu, không có ý định thể hiện một con dơi. Áo được thiết kế cho nhóm nhân viên đại sứ quán tham gia quá trình sơ tán người Canada khỏi Vũ Hán hồi đầu năm 2020".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)