Thế giới

Canada rúng động vụ nữ phó Thủ tướng bị nhục mạ khi đi công tác

Thủ tướng Canada cực lực lên án việc một người đàn ông lạ mặt bất ngờ tiếp cận, nặng lời sỉ nhục Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland khi bà đang công du tỉnh Alberta.

Canada rúng động vụ nữ phó Thủ tướng bị nhục mạ khi đi công tác
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland

Reuters dẫn lời Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 28/8 phát biểu: "Chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều người có trọng trách, đặc biệt là phụ nữ, những người Canada bị phân biệt chủng tộc, người dân tộc thiểu số hoặc thuộc các cộng đồng khác nhau, bị công kích vì tiếng nói của công dân ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta đang thấy phản ứng dữ dội .... Chúng ta cần phải tự hỏi mình là kiểu quốc gia nào, kiểu quốc gia chúng ta muốn trở thành".

Một đoạn video ghi lại sự cố, được chia sẻ trên Twitter cuối ngày 26/8 cho thấy, khi phó Thủ tướng Freeland đang tiến về phía một thang máy của tòa thị chính thành phố ở Grande Prairie, tỉnh Alberta, một người đàn ông đã tiếp cận và lớn tiếng thóa mạ bà. "Nữ phó tướng" của ông Trudeau sinh ra ở Alberta và lúc đó đang có chuyến công tác tại tỉnh để gặp gỡ các quan chức, doanh nghiệp và người lao động địa phương.

Bà Freeland xác nhận sự cố trong một thông điệp trên Twitter hôm 27/8. "Những gì xảy ra hôm qua là sai trái. Không ai, ở bất kỳ đâu phải chịu đựng những lời đe dọa và nhục mạ", bà Freeland viết.

Các chính trị gia trên khắp Canada cũng chỉ trích vụ thóa mạ nữ thủ tướng. Đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ công kích nhằm vào phụ nữ, kể cả các nhà báo và nhà hoạt động xã hội ở nơi công cộng tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Một nhóm phóng viên trong nhiều tuần đã chia sẻ công khai một loạt các email riêng tư và ẩn danh gửi tới họ, trong đó có chứa đựng những lời đe dọa về bạo lực và tấn công tình dục, cùng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và nhận thức lệch lạc.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/canada-rung-dong-vu-nu-pho-thu-tuong-bi-nhuc-ma-khi-di-cong-tac-2054400.html