Thế giới

Căn cứ quân sự Iraq trúng rocket, một người Mỹ thiệt mạng

Một căn cứ quân sự của Iraq tại Kirkuk bị trúng rocket hôm 27/12, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Newsweek dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết căn cứ K-1 của quân đội Iraq tại Kirkuk đã trúng nhiều quả rocket khiến một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác, bao gồm một số quân nhân Mỹ và Iraq, bị thương.

Căn cứ quân sự Iraq trúng rocket, một người Mỹ thiệt mạng
Ảnh minh họa: Reuters

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết khoảng 11-14 quả rocket đã rơi trúng căn cứ quân sự này, trong đó có một quả rơi trúng khu vực nhà kho, khiến một số lượng đạn dược nhất định phát nổ.

Sau khi vụ tấn công xảy ra, một bệ phóng pháo phản lực Katyusha được tìm thấy gần căn cứ quân sự K-1. Lầu Năm Góc hiện vẫn chưa đưa ra nhận định nào về thủ phạm vụ tấn công, và cũng chưa tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Quan chức tình báo Mỹ cho rằng các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đứng đằng sau vụ tấn công.

Bên cạnh các nhóm dân quân vũ trang người Shiite, các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng thường xuyên gây ra các vụ tấn công nhắm vào quân đội Mỹ.

Quân đội Mỹ tại Iraq vẫn bị hai nhóm vũ trang này tấn công, nhưng gần đây Washington cho rằng những vụ tấn công bằng rocket nhắm vào các căn cứ quân sự có sự hiện diện của người Mỹ được thực hiện bởi các nhóm dân quân vũ trang do Iran hậu thuẫn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)