Thế giới

Căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú trúng đạn cối

Quân đội Iraq xác nhận một căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú tại tỉnh Nineveh đã trúng năm quả đạn cối hôm thứ Sáu 31/01.

Vụ tấn công đạn cối nhắm vào căn cứ không quân al-Qayyara tại thành phố Mosul, tỉnh Nineveh, quân đội Iraq xác nhận.

Không có thương vong về người trong vụ tấn công này, thông báo từ quân đội Iraq cho biết thêm.

Căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú trúng đạn cối
Ảnh minh họa: Reuters

Một nguồn tin an ninh tại thành phố Mosul cho hãng thông tấn Tân Hoa biết những quả rocket Katyusha đã rơi vào căn cứ không quân al-Qayyara, nhưng không gây ra thương vong.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh hàng ngàn người đang biểu tình ở thủ đô Baghdad của Iraq theo lời kêu gọi của giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Muqtada al-Sadr. Ông Al-Sadr kêu gọi Mỹ rút quân khỏi Iraq theo cách hòa bình.

Hôm 05/01, Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở Iraq, hai ngày sau khi quân đội Mỹ không kích đoàn xe của tướng Iran Qassem Soleimani tại Sân bay quốc tế Baghdad, khiến ông này cùng một chỉ huy dân quân Iraq thiệt mạng.

Trong tháng 01 đã xảy ra một số vụ tấn công nhắm vào các căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú tại Iraq, không gây ra thương vong nhưng khiến nhiều lính Mỹ và Iraq bị thương.

Ngoài vụ phóng tên lửa do Iran thực hiện nhằm trả đũa vụ không tích giết tướng Soleimani, chưa có ai nhận trách nhiệm về những vụ tấn công còn lại. Tuy vậy giới chức Mỹ nghi ngờ lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đứng sau những vụ tấn công này.

Cung Vượng (Nguoiduatin.vn)