Thế giới

Cận cảnh nhan sắc quan bà Trung Quốc tham nhũng tiền tỷ đổ vào đam mê làm đẹp

Trong thời gian qua ở Trung Quốc đã có không ít nữ quan chức "ngã ngựa" vì một tội danh: "tham nhũng để làm đẹp".

Ngày 3/9 năm nay, cựu Ủy viên đảng ủy kiêm Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) Chương Lệ Tiệp đã bị cách chức và tước bỏ tư cách đảng viên.

Theo tin tức ngày 27/10 trên website của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, cơ quan kiểm sát đã truy tố Chương Lệ Tiệp theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo trước đó, Chương Lệ Tiệp, với tư cách cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong một cơ quan chính trị pháp luật Trung Quốc, bị cáo buộc "đã đánh mất lý tưởng và niềm tin, phản bội lại sứ mệnh ban đầu của mình, phá hoại nguyên tắc cơ bản, coi thường kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước, đầu cơ kinh doanh, thông qua hình thức vay không lãi suất rồi cho vay nặng lãi để tích lũy của cải, lợi dụng quyền lực để chèn ép người khác, can thiệp vào công tác nhân sự và xử lý vụ án, chống đối việc điều tra của tổ chức".

Đồng thời, cũng có một tội danh trong bản báo cáo thu hút sự chú ý: Chương Lệ Tiệp chấp nhận sử dụng các dịch vụ làm đẹp để làm sai lệch việc thực thi công vụ một cách công bằng.

Điều đáng chú ý là trong số những nữ quan chức tham nhũng "ngã ngựa" trong thời gian qua, có không ít người bị buộc tội "tham nhũng để làm đẹp", và Chương Lệ Tiệp chỉ là một trong số đó.

Quan bà Trung Quốc cho vay lãi để làm đẹp

Chương Lệ Tiệp sinh năm 1963, từng công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến. Năm 2013, Chương được điều động làm Uỷ viên đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Sở Công an tỉnh Phúc Kiến.

Tháng 8/2019, Chương Lệ Tiệp giữ chức Uỷ viên đảng ủy kiêm Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Phúc Kiến. 4 tháng sau đó, bà ta kiêm luôn chức Thanh tra viên cấp 1. Tháng 4 năm nay, bà ta bị buộc thôi giữ các chức vụ để điều tra.

Cận cảnh nhan sắc quan bà Trung Quốc tham nhũng tiền tỷ đổ vào đam mê làm đẹp
Cựu Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Phúc Kiến Chương Lệ Tiệp chuyên dùng tiền công quỹ để cho vay nặng lãi kiếm lời, đáp ứng nhu cầu làm đẹp

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc, Chương Lệ Tiệp đã phạm đủ 5 tội: vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị của đảng, kỷ luật của tổ chức, kỷ luật liêm chính, kỷ luật công tác và kỷ luật cuộc sống.

Trong số đó, có hai tình tiết gây chú ý. Thứ nhất, Chương Lệ Tiệp có hai tội danh, ngoài tội nhận hối lộ còn có tội cho vay nặng lãi. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến) đã truy tố bà ta về "tội cho vay nặng lãi, kiếm lời bằng cách dùng tiền từ quỹ cho vay của các tổ chức tài chính để cho người khác vay lại". Thứ hai, Chương Lệ Tiệp bị buộc tội "tham nhũng để làm đẹp".

Đây là những trường hợp tham ô và nhận hối lộ phục vụ mục đích làm đẹp, chẳng hạn như tiêu dùng những mỹ phẩm cao cấp. Chương Lệ Tiệp đã bị biến chất để đáp ứng nhu cầu làm đẹp như thế nào không được tiết lộ trong bản báo cáo. Tuy nhiên, đã có không ít trường hợp tương tự trong quá khứ.

Hai mũi tiêm thẩm mỹ trị giá gần 50.000 USD

Hứa Ái Liên từng là Thị trưởng thành phố Mãn Châu Lý thuộc Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, có cuộc sống xa hoa và rất thích làm đẹp. Một chủ doanh nghiệp đã lợi dụng bà ta để ký hợp đồng dài hạn về các dự án phủ xanh và quyết toán kinh phí dự án. Ngoài việc hối lộ bà Từ hơn 2 triệu Nhân dân tệ (NDT, gần 315.000 USD), chủ doanh nghiệp này còn biết được sở thích của bà Từ và sắp xếp việc tiêm tế bào gốc trung mô cho bà ta.

Đó là một loại tế bào gốc đa năng với khả năng tự đổi mới và biệt hóa đa chiều. Các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp cho rằng nó có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tái tạo tế bào mô và trì hoãn sự lão hóa ở các cơ quan trong cơ thể. Nói chung, nó có thể "chống lão hóa", và chi phí để tiêm là rất đắt. Chủ doanh nghiệp kia đã trả chi phí tiêm tế bào gốc trung mô hai lần cho Hứa Ái Liên, tổng cộng 300.000 NDT (khoảng 47.000 USD).

Cận cảnh nhan sắc quan bà Trung Quốc tham nhũng tiền tỷ đổ vào đam mê làm đẹp - 1
Hứa Ái Liên tiêm hai mũi tế bào gốc trung mô trị giá 47.000 USD do một chủ doanh nghiệp chi trả

Tháng 5/2018, Hứa Ái Liên đến Thượng Hải để tiêm tế bào gốc trung mô lần đầu tiên. Vào tháng 10, khi biết tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đang điều tra, bà ta vô cùng hoảng hốt và lo lắng, vội vàng liên hệ với người đưa hối lộ để hoàn lại tiền, đồng thời xóa tên mình khỏi danh sách tự nguyện tiêm truyền. Tuy nhiên, cuối cùng Hứa Ái Liên vẫn không thoát khỏi kết cục "ngã ngựa".

Chi tiêu hàng trăm lần trong các thẩm mỹ viện

Trên thực tế, những vụ "tham nhũng để làm đẹp" đã được dư luận Trung Quốc quan tâm từ 10 năm trước. Vào thời điểm đó, Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh đã lần đầu tiên điều tra xét xử hàng loạt vụ án tham ô, hối lộ xảy ra tại các cơ sở làm đẹp. 13 người đã bị hạ bệ vì "tham nhũng để làm đẹp". Hầu hết các can phạm đều là quan chức cấp phòng, cấp sở.

Tháng 3/2011, Viện Kiểm sát thành phố Bắc Kinh nhận được một bức thư tố cáo nặc danh được cấp trên chuyển xuống. Bức thư tố cáo bà Bạch Hồng, khi đó đang là Chủ tịch Liên đoàn Lao động của Sở Y tế thành phố Bắc Kinh, đã chi tiêu rất nhiều tại các cơ sở làm đẹp trong một thời gian dài, hành động rất đáng ngờ.

Bức thư tố cáo nặc danh này đã thu hút sự chú ý của cơ quan kiểm sát. Cơ quan kiểm sát nhận thấy rằng Liên đoàn Lao động dưới sự quản lý của Bạch Hồng có các tài khoản tài chính và ngân hàng riêng biệt, và thường có một lượng lớn các khoản chi bằng séc và tiền mặt. Hầu hết các hóa đơn đều có nội dung về "phí hội nghị", "phí đào tạo", "đồ dùng văn phòng", "quà tặng"… chứ không có hóa đơn liên quan trực tiếp đến "cơ sở làm đẹp".

Sau khi điều tra chi tiết, lực lượng chức năng phát hiện ra các hóa đơn "phí hội nghị", "phí đào tạo" và "đồ dùng văn phòng" được xuất bởi một khách sạn, một công ty thương mại và một công ty bán hàng. Những công ty này thực sự có cùng một công ty quản lý cấp trên, đó là công ty quản lý của một câu lạc bộ phụ nữ Bắc Kinh.

Theo điều tra, đây là câu lạc bộ cao cấp chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ, có chuỗi thẩm mỹ viện tại các vị trí đắc địa ở Bắc Kinh như Trung Quan Thôn, Lượng Mã Hà và Vạn Liễu... Chúng được đặt tên thống nhất là "Câu lạc bộ Thể hình Thế giới Phụ nữ Bắc Kinh".

Cận cảnh nhan sắc quan bà Trung Quốc tham nhũng tiền tỷ đổ vào đam mê làm đẹp - 2
Bạch Hồng đã chi tiêu gần 625.000 USD tại Câu lạc bộ Thể hình Thế giới Phụ nữ Bắc Kinh

Viện kiểm sát bắt đầu điều tra manh mối và thu thập bằng chứng về vụ án Bạch Hồng. Các tình tiết phạm tội cũng dần lộ ra. Theo thống kê, từ tháng 7/2006 đến tháng 3/2011, Bạch Hồng đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động của Sở Y tế thành phố Bắc Kinh, nhiều lần nhận séc hoặc tiền mặt từ tài khoản đoàn phí công đoàn của hệ thống y tế thành phố do bà ta chịu trách nhiệm quản lý, tổng cộng hơn 3,99 triệu NDT (gần 625.000 USD) rồi chuyển cho Câu lạc bộ Thể hình Thế giới Phụ nữ Bắc Kinh và một số công ty khác để chi trả cho các chi phí chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cá nhân của mình.

Trong thời gian đó, Bạch Hồng đến thẩm mỹ viện ngày càng thường xuyên hơn, từ một lần một tuần lên đến ba lần một tuần. Có khi vừa đi công tác về, bà ta đến thẳng thẩm mỹ viện mà không về nhà. Trong thẩm mỹ viện rộng 2.000m2 đó, bà ta được trải nghiệm hàng trăm dịch vụ làm đẹp đặc biệt.

Trong khi điều tra vụ án Bạch Hồng, các công tố viên cũng tìm thấy thông tin bí mật của khách hàng và các tài khoản liên quan trong Câu lạc bộ Thể hình Thế giới Phụ nữ Bắc Kinh, và nhiều manh mối về tội phạm liên quan đến dịch vụ làm đẹp bắt đầu lộ diện.

Trong vòng hơn một năm sau đó, Bắc Kinh đã xét xử 13 vụ án tham nhũng liên quan đến các cơ sở làm đẹp. Trong số đó, 12 vụ có can phạm là phụ nữ. Vụ còn lại là vụ án tham nhũng của cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Đô thị Bắc Kinh, ông ta đã trả chi phí để người tình sử dụng dịch vụ làm đẹp cao cấp.

Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan kiểm sát, các nữ can phạm trong 13 vụ án đều cực kỳ "nghiện làm đẹp", mỗi người đều chi tiêu hàng trăm lần trong các thẩm mỹ viện.

Kết cục vô cùng xấu xí

Theo thông tin báo chí, tất cả các nữ quan chức "tham nhũng để làm đẹp" đều từ 40 đến 50 tuổi, giữ chức vụ quan trọng, có sự nghiệp thành công và trong cuộc sống riêng tư đều rất thích làm đẹp.

Mặc dù đã có rất nhiều "tấm gương tày liếp" nhưng một số nữ quan chức vẫn không rút ra được bài học cho mình, rơi vào "hố sâu tham nhũng" để thỏa mãn nhu cầu làm đẹp và không thoát ra nổi.

Hiện nay, để kiếm lời, người điều hành các cơ sở làm đẹp sẽ đăng ký kinh doanh dưới vỏ bọc của công ty có liên quan. Thông qua công ty này, các cơ sở làm đẹp có thể giúp các nữ tham quan xuất hóa đơn, tạo điều kiện thuận lợi để họ tất toán.

Tham nhũng thường xuyên xuất hiện trong những "hình hài" mới: có người không nhận tiền mặt mà chỉ nhận hoa, có người mang theo kính lúp chuyên dụng để đánh giá ngọc... Ngay cả việc làm đẹp cũng trở thành một "hình thức tham nhũng" và đã bị cấm.

Các quan chức "tham nhũng để làm đẹp" bị cảnh báo sẽ hứng chịu sự trừng trị nghiêm khắc và có kết cục vô cùng xấu xí.

Theo Hữu Hiển (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/can-canh-nhan-sac-quan-ba-trung-quoc-tham-nhung-tien-ty-do-vao-dam-me-lam-dep-161211111183602507.htm