Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Campuchia phong tỏa thủ đô Phnom Penh

Campuchia ban hành lệnh phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thị trấn Takhmao trong hai tuần, từ 15 tới 28/04 để đối phó với Covid-19.

Theo thông báo của chính phủ Campuchia, từ 15 tới 28/04, người dân tại thủ đô Phnom Penh và thị trấn Takhmao bị cấm rời khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết, đồng thời cũng bị cấm tụ tập.

Campuchia phong tỏa thủ đô Phnom Penh
Ảnh: Phnom Penh Post/ANN

Người dân tại các khu vực trên vẫn được phép di chuyển để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, tuy vậy chỉ được rời nhà ba lần mỗi tuần, và chỉ hai người trong mỗi hộ gia đình được phép ra ngoài.

Bên cạnh đó, người dân trong các khu vực bị phong tỏa cũng được rời khỏi nhà vì mục đích khẩn cấp như tới bệnh viện hoặc đi xét nghiệm Covid-19.

Nhà báo, nhà ngoại giao, các tổ chức quốc tế, nhân viên tổ chức phi chính phủ được phép đi làm, tuy vậy phải mang theo giấy tờ công việc và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa mà Bộ Y tế Campuchia ban hành.

Chỉ có các cửa hàng và dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn như cửa hàng thực phẩm, dược phẩm, bệnh viện và phòng khám, ngân hàng... được phép hoạt động.

Phnom Penh hiện cũng đang áp dụng lệnh giới nghiêm kéo dài từ 20 giờ tới 5h sáng hôm sau cho tới ngày 28/04.

Campuchia hiện đã ghi nhận hơn 4.800 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 35 trường hợp tử vong.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)