Thế giới

Campuchia phát hiện 2 phụ nữ gốc Việt dương tính với Covid-19 ở tỉnh biên giới giáp ranh Long An và Tây Ninh

Tỉnh Svay Rieng (Campuchia) ghi nhận 2 người phụ nữ gốc Việt dương tính với Covid-19. Được biết, địa phương này là nơi giáp ranh với Long An và Tây Ninh.

Theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 3/3, Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 34 trường hợp dương tính với Covid-19.

Trong số 34 ca nhiễm này, tỉnh Shihanoukville có 10 ca, thủ đô Phnom Penh có 22 ca (18 người Trung Quốc), tỉnh Svay Rieng có 2 ca.

Campuchia phát hiện 2 phụ nữ gốc Việt dương tính với Covid-19 ở tỉnh biên giới giáp ranh Long An và Tây Ninh
Của khẩu Mộc Bài - Tây Ninh

Tuy nhiên, đáng chú ý, hai ca nhiễm ở Svay Rieng đều là hai phụ nữ gốc Việt, 27 và 28 tuổi. Hiện tại, cả hai người đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh này.

Svay Rieng, nằm ở Đông Nam Campuchia, là tỉnh có đường biên giới dài giáp ranh các tỉnh Long An và Tây Ninh của Việt Nam. Đây là tỉnh có lượng người và hàng hóa qua lại rất nhiều với Việt Nam, chủ yếu thông qua 2 cửa khẩu lớn là Mộc Bài (Tây Ninh) và Bình Hiệp (Long An).

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)