Thế giới

Campuchia bắt giữ 6 người Việt tàng trữ ma túy đá

Cảnh sát Campuchia đã tiến hành bắt giữ 6 nghi phạm người Việt Nam và tịch thu 100kg methamphetamine

Báo Phnom Penh Post dẫn lời ông Loek Vannak - người đứng đầu cơ quan phòng chống ma túy của Cảnh sát Quốc gia Campuchia cho biết lực lượng chức năng nước này đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn truy quét tội phạm ma túy tại Phom Penh từ 03-06/12, bắt giữ 6 nghi phạm người Việt Nam. Cơ quan này cũng đã thu giữ 100kg ma túy.

Campuchia bắt giữ 6 người Việt tàng trữ ma túy đá
Bốn đối tượng người Việt Nam bị cảnh sát Campuchia bắt giữ hôm 03/12 (Ảnh: Cảnh sát Campuchia)

Ông Loek Vannak thông tin, thứ Sáu tuần trước 06/12, cơ quan phòng chống ma túy Campuchia bắt giữ hai đối tượng người Việt Nam tàng trữ 2kg ma túy đá trong căn phòng mà họ thuê trọ tại xã Boeung Prolit, Phnom Penh.

Trước đó vào ngày thứ Ba 03/12, cơ quan này cũng đã bắt giữ 4 nghi phạm Việt Nam bị nghi ngờ sản xuất, điều chế ma túy. Lực lượng chức năng địa phương đã thu giữ 10kg ma túy đá tại nơi thuê trọ của những đối tượng này ở xã Boeung Keng Kang II.

Sau khi phỏng vấn 4 nghi phạm, cảnh sát tiến hành truy quét một địa điểm được các đối tượng sử dụng để sản xuất, điều chế ma túy ở xã Prek Aeng, quận Chbar Ampov.

Tại đây, cơ quan phòng chống ma túy Campuchia thu giữ 22kg ma túy đá, 54kg ma túy bán thành phẩm, 2 máy sản xuất, điều chế ma túy cùng 28 lít hóa chất.

Ông Loek Vannak thông tin thêm rằng nhà chức trách đã lập hồ sơ sáu nghi phạm và chuyển tới tòa án Phnome Penh để tiến hành truy tố.

Theo phát ngôn viên Kuch Kimlong của tòa án Phnom Penh, bốn nghi phạm bị bắt giữ hôm 03/12 bị truy tố tội "buôn bán, tàng trữ, sản xuất và điều chế ma túy", và hai người bị bắt hôm 06/12 bị truy tố tội "buôn bán ma túy".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)