Thế giới

Camera phát giác người giúp việc đánh đập bé gái tuổi rưỡi

Sau khi nhận thấy con gái 18 tháng tuổi có nhiều dấu hiệu khác lạ, cặp vợ chồng Ấn Độ quyết định lắp camera theo dõi.

Theo Mirror, một cặp vợ chồng ở Kapurthala, bang Punjab, Ấn Độ đã bị sốc khi lắp camera bí mật và xem được những hình ảnh giúp việc dùng roi quật vào mông, chân của con gái rồi xốc bé lên quăng quật. Gia đình của bé gái cho biết người giúp việc cắn cả vào mặt con nhưng điều này không được ghi lại trong đoạn video mà họ chia sẻ.

Camera phát giác người giúp việc đánh đập bé gái tuổi rưỡi
Bé gái bị giúp việc dùng roi đánh.

Trước đó, ông bố bà mẹ nhận thấy có một số vết bầm tím trên cơ thể con và quyết định lắp camera để theo dõi. Khi tới nơi làm việc và theo dõi camera qua điện thoại, hai phụ huynh nhìn thấy người giúp việc 35 tuổi, tên Parveen, đã sử dụng một cái que dài, mỏng để đánh vào mông và chân đứa trẻ.

Camera phát giác người giúp việc đánh đập bé gái tuổi rưỡi - 1
Cô này còn túm áo em bé, xốc lên rồi quăng xuống vì tội mất trật tự.

Bố của em bé, anh Sukhdev Singhe, đã báo cáo vụ việc lên cảnh sát và cảnh sát đã bắt giữ người giúp việc, buộc cô này vào tội bạo hành trẻ em. Trong khi đó, Parveen cho rằng mình không đáng bị buộc tội nặng như vậy và nói rằng cô chỉ đánh bé gái để em bé không gây ồn ào.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)