Thế giới

Cãi nhau với chồng, vợ ném luôn chó cưng từ tầng 4 qua cửa sổ khiến dân mạng dậy sóng

May mắn là chú chó bị rơi xuống nóc một chiếc ô tô và chỉ bị thương và đang trong quá trình bình phục. Tuy nhiên một người hàng xóm đã thuyết phục cặp đôi và nhận được sự đồng ý để anh nhận nuôi chú chó tội nghiệp

Cãi nhau với chồng, vợ ném luôn chó cưng từ tầng 4 qua cửa sổ khiến dân mạng dậy sóng
Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã bị người dân chỉ trích vì đã đẩy chú chó giống Labrador của họ ra khỏi cửa sổ trong một cuộc ẩu đả. Ảnh: SCMP 

Mới đây, một người phụ nữ sinh sống ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc trong lúc cãi nhau với chồng đã vô tình đẩy một chú chó  thuộc giống Labrador ra khỏi cửa sổ từ căn hộ của mình trên tầng 4 khiến con vật bị thương và gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc.

Người qua lại đoạn video, họ Yang, và cũng là một người hàng xóm, cho biết hai vợ chồng sống trên tầng 4 đã cãi nhau vào hôm 11/9 tuần trước, và trong lúc cãi vã, con chó cưng đã bị đẩy về phía cửa sổ. Ngay khi thấy người vợ muốn con chó Labrador bị tống ra ngoài, người chồng đã vội ngăn lại khiến chú chó rơi vào cảnh phải đứng ở bệ cửa sổ.

Cãi nhau với chồng, vợ ném luôn chó cưng từ tầng 4 qua cửa sổ khiến dân mạng dậy sóng - 1
Chú chó nằm trên đất sau khi rơi xuống nóc một chiếc ô tô và bị thương. Ảnh: Weibo

Chưa dừng lại, người phụ nữ tiếp tục đẩy chú chó lần thứ 2. Lần này chú chó đã bị rơi trúng chiếc ô tô đỗ ở phía dưới đường và bị thương. 

"Con chó đã nằm bất động trên mặt đất hơn một giờ đồng hồ", anh Yang, người hàng xóm nói.

Cặp đôi đã không xuất hiện để kiểm tra xem tình trạng của chú cho nhà họ trong hơn một giờ sau đó. Chỉ đến khi chủ nhân của chiếc xe đi lên nhà nhắc, cặp đôi mới chịu xuất hiện và dẫn chú chó trở về.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, chủ xe đã không yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào cho phần hư hại cua chiếc xe nhưng đã đề nghị cặp vợ chồng nên gửi con chó bị thương đến bác sĩ thú y để khám và chữa lành vết thương. Cặp đôi đã đồng ý với ý kiến trên và theo anh Yang con chó sau đó đã bình phục khỏe mạnh.

Sau khi chứng kiến ​​cảnh chú chó bị bạo hành oan ức, anh Yang quyết định sang nói chuyện với hai vợ chồng để yêu cầu họ nhượng lại quyền nuôi chú chó.

“Tôi nói với họ rằng họ không nên nuôi chú chó nữa, tôi cũng đã yêu cầu họ ký vào giấy và chấp thuận nhượng quyền chăm sóc chú chó cho mình.” anh Yang nói.

Cãi nhau với chồng, vợ ném luôn chó cưng từ tầng 4 qua cửa sổ khiến dân mạng dậy sóng - 2
Rất may, Labrador dường như đã bình phục sau vết thương. Ảnh: Weibo

Hơn 11.000 người dùng Weibo đã viết bình luận trên bài đăng tin tức vụ việc, nhiều người lên án cặp đôi vì hành vi tàn ác của họ. Họ cũng khen ngợi người hàng xóm và chủ xe vì cả hai đã có lòng tốt yêu thương động vật.

“Người chồng và người vợ thật ác độc làm sao. Cả hai người họ đều vô nhân đạo và mất nhân tính. Họ không xứng đáng làm người ”, một người viết.

Một người khác nói: “Cảm ơn người hàng xóm, tôi hy vọng chú chó đáng yêu sẽ có một mái ấm ngọt ngào”.

Gần đây, các vụ đối xử bạo hành với động vật đã gây xôn xao ở Trung Quốc sau khi một người đàn ông nhận nuôi một con chó Labrador từ một người phụ nữ và sau đó cố gắng tống tiền cô ấy 5.000 nhân dân tệ (gần 17 triệu đồng) bằng cách đe dọa giết con vật để bán thịt.

Mặc dù Trung Quốc có luật bảo vệ động vật hoang dã, có hiệu lực từ năm 1988, nhưng không có luật nào trên toàn quốc cấm ngược đãi động vật kể cả vật nuôi là thú cưng.

Nhi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cai-nhau-voi-chong-vo-nem-luon-cho-cung-tu-tang-4-qua-cua-so-khien-dan-mang-day-song-a359539.html