Thế giới

Cái kết đắng cho người xúc phạm Thủ tướng trên facebook

Một nông dân 32 tuổi người Campuchia đã bị bắt chỉ vài giờ sau khi người này lên Facebook đăng tải nội dung xúc phạm Thủ tướng Hun Sen.

Chủ tài khoản Facebook được xác định là Huon Borey, từ quận Phnom Proek, tỉnh Battambang. Borey bị cảnh sát đại phương bắt giữa sau khi Thiếu tướng cảnh sát Sat Kimsan của tỉnh Battambang xin lệnh từ công tố tòa án tỉnh. Cảnh sát nói rằng Borey từng hai lần vi phạm tương tự và được cảnh báo không tái diễn, song anh này tiếp tục lặp lại việc xúc phạm ông Hun Sen. Lệnh bắt giữ được thi hành vào chiều thứ Hai, 29/3.

Phó cảnh sát trưởng phụ trách điều tra hình sự của tỉnh Battambang, Trung tá Lim Puthyla, cho biết Borey thừa nhận đăng tải hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen trên Facebook vào sáng ngày 29, và sử dụng nhiều ngôn từ xúc phạm đối với ông Hun Sen.

Cái kết đắng cho người xúc phạm Thủ tướng trên facebook
Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh: Reuters

"Cảnh sát đã lấy lời khai và chuyển anh ta cho tòa án. nếu Borey bị kết tội thì anh ta sẽ phải đối diện với bản án," ông Puthyla nói với Khmer Times.

Năm 2016, một thanh niên 25 tuổi cũng bị truy tố các tội mang tính đe dọa và xúc phạm thủ tướng Hun Sen, sau khi ông khai trương ứng dụng di động mới và một trang web chính phủ.

Ông Hun Sen nói rằng ông cởi mở với những lời chỉ trích nhưng ông cảnh báo những người dùng facebook xúc phạm ông có thể dễ dàng bị truy tìm danh tính.

Trước đó, thượng nghị sĩ Hong Sok Hour của Đảng Cứu quốc đối lập cũng bị bắt vì hành vi xuyên tạc hiệp ước về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia trên facebook. Ông này có thể bị tù tới 17 năm nếu bị kết tội.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)