Thế giới

Các sân golf của tổng thống Donald Trump thua lỗ hơn 315 triệu USD trong 20 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump thua lỗ 315,6 triệu USD từ 15 sân golf do ông sở hữu tại Mỹ, Scotland và Ireland trong khoảng từ 2000 tới nay, điều tra của New York Times cho biết.

Khu resort và sân golf lớn nhất của ông Trump National Doral in Miami, được mua vào năm 2012 với giá 150 triệu USD, nhưng trong vòng sáu năm sau đó đã lỗ tới 162,3 triệu USD. Khoản cho vay thế chấp của sân golf này là 125 triệu USD trong ba năm tới, theo New York Times.

Ba sân golf tại châu Âu của ông Trump lỗ tổng cộng 63,6 triệu USD.

Các sân golf của tổng thống Donald Trump thua lỗ hơn 315 triệu USD trong 20 năm
Sân golf của ông Trump tại Scotland (Ảnh: Getty Europe)

Tuy vậy, doanh thu từ các sân golf và những bất động sản khác của ông Trump cũng tăng kể từ khi ông ra tranh cử tổng thống năm 2015.

Số lượng người đăng ký nghỉ dưỡng ở resort Mar-a-Lago của ông Trump tại Palm Beach, Florida tăng cao kể từ năm 2015, giúp ông thu 26 triệu USD từ đây trong giai đoạn 2015-2018, gấp gần 3 lần so với mức thu trong hai năm trước đó.

Khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 01/2017, ông Trump đã tăng giá đăng ký thành viên ở khu nghỉ dưỡng này lên gấp đôi.

Năm ngoái, ông Trump đã tính tới việc tổ chức Hội nghị G7 2020 tại khu nghỉ dưỡng Doral. Tuy vậy, ông rút lại ý định này sau khi các thành viên đảng Cộng Hòa bày tỏ lo ngại về pháp lý.

Ngoài thua lỗ tại các sân golf, điều tra của New York Times cũng cho thấy tổng thống Trump đã thua lỗ hàng triệu USD ở những ngành kinh doanh khác.

Báo cáo của New York Times cũng đưa ra những thông tin chưa từng được công bố về tài chính và thuế của tổng thống Trump. Ông Trump được cho là chỉ trả 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang vào năm 2016, và thêm 750 USD nữa trong năm 2017.

Ông Trump vào năm 2010 nhận 72,9 triệu USD tiền hoàn thuế từ chính phủ liên bang sau khi tuyên bố thua lỗ nặng, tuy vậy khoản hoàn thuế này đang được Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) kiểm tra. Nếu tuyên bố thua lỗ của ông Trump bị coi là không hợp pháp, ông có thể sẽ nợ IRS tới 100 triệu USD.

Bên cạnh đó, ông Trump có các khoản nợ tổng cộng 300 triệu USD cần thanh toán trong 4 năm tới.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)